Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu ngày 31/10/2008 phải thông xe tuyến chính gói thầu 2 (đường dẫn ra quốc lộ 1); hoàn thành toàn bộ và kết thúc gói thầu 2 vào ngày 31/12/2008; nhà thầu Obayashi chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về tiến độ gói thầu này.
Đối với gói thầu 3 (đường dẫn ra quốc lộ 5), phần cầu cạn (cầu Lĩnh Nam và cầu Nguyễn Tam Trinh) và các phần việc liên quan phải hoàn thành trước ngày 31/12/2008.
Toàn bộ nút giao thông Pháp Vân-Cầu Giẽ, hoàn thành trước ngày 30/6/2009. Đường gom trái từ Km0+000 đến Km2+000, thông xe chậm nhất ngày 10/10/2008. Đường gom phải đoạn từ cầu Thanh trì đến cầu Nguyễn Tam Trinh hoàn thành trước ngày 15/10/2008.
Đường gom phải đoạn từ cầu Nguyễn Tam Trinh đến QL1A cũ hoàn thành trước ngày 31/12/2008. Thông xe toàn bộ đường gom trái và phải trước Tết âm lịch 2009... Thứ trưởng cũng yêu cầu các nhà thầu phải đặc biệt chú ý các vấn đề về đảm bảo giao thông suốt tuyến và an toàn lao động, vệ sinh môi trường khi thi công.