4 cán bộ bị bắt vì môi giới và nhận hội lộ

4 cán bộ bị bắt vì môi giới và nhận hội lộ
TP - Công an huyện Cần Giuộc (Long An) vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 4 cán bộ huyện về hành vi môi giới và nhận hối lộ.

Đó là Nguyễn Sơn Tùng, cán bộ Đài truyền thanh; Đỗ Văn Chánh, cán bộ địa chính xã Long Hậu; Đặng Hoàng Thiện, Bạch Di Lập, cán bộ Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện.

Do tình hình mua bán, sang nhượng đất tại xã Long Hậu lên “cơn sốt”, các tên Tùng, Chánh đã móc nối với hai cán bộ Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện lo toàn bộ hồ sơ cho một số cò đất, nhằm hợp thức hoá việc chuyển đất vườn, đất ruộng “biến” thành đất thổ cư  để dễ dàng mua bán.

Cứ mỗi hecta đất khi được chuyển mục đích trót lọt,  các tay cò chi trực tiếp từ 40-50 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, số tiền môi giới và nhận hối lộ  mà nhóm cán bộ nêu trên nhận là hơn  1 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc này, chiều qua 14/2, ông Trần Văn Đạt, Chánh Văn phòng UBND huyện Cần Giuộc cho biết: Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Hai -Chủ tịch UBND và ông Hồ Đại Sung, Phó Chủ UBND xã Long Hậu vì có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý đất đai.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.