4 ngày, 3 vụ tai nạn đường sắt

4 ngày, 3 vụ tai nạn đường sắt
TP - Chiều 15-9, Thượng tá Lê Hữu Hậu-Trưởng Công an huyện Hải Lăng cho biết, chỉ trong vòng 4 ngày (10 đến 14-9) trên cung đường Hải Thọ-Hải Chánh chưa đầy chục cây số thuộc huyện này đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn đường sắt làm 5 người chết và bị thương.

> Sáu người bị đẩy trước đầu tàu hỏa

Vào lúc 21h ngày 14-9, anh Võ Minh Hùng (23 tuổi, ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) lái xe máy 74D1-00793 chở Hoàng Thị Tám và Võ Thanh Cường từ thôn Tân Diên, xã Hải Thọ ra QL 1A, đã húc vào đoàn tàu SE7 chạy hướng Bắc-Nam.

Cả ba người bị thương. Cũng tại địa phận này, sáng 12-9, ông Nguyễn Ngọc Phả (66 tuổi, huyện Hải Lăng) chạy xe máy qua đường sắt không có rào chắn đã bị đầu máy của tàu SE1 cán chết tại chỗ, giao thông đường sắt ách tắc gần 2 giờ đồng hồ.

Trước đó, trưa 10-9, anh Lê Văn Vinh (26 tuổi, trú xã Hải Trường, Hải Lăng) lái xe máy băng qua đoạn đường sắt chạy song song QL1A dẫn vào thôn Văn Phong, xã Hải Chánh, bị đoàn tàu tông phải. Anh Vinh chết tại chỗ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG