4 người bị thương do nổ quả đạn từ thời chiến tranh

Các công nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Kh Uyên/VnExpress
Các công nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Kh Uyên/VnExpress
Vụ nổ liên hoàn tại quả đồi vốn là trường bắn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông, song quả đạn được xác định sót lại từ thời chiến tranh.

Ngày 6/8, liên quan đến vụ nổ liên hoàn tại khu vực đồi Nam Rạ (trước đây là trường bắn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông) khiến 4 người bị thương, cơ quan chức năng xác định đây là những quả đạn M79 cũ, còn sót lại từ chiến tranh.

Từ năm 2013, quả đồi được UBND tỉnh Đăk Nông chọn làm địa điểm mở Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ông Nguyễn Thiện Chân - Giám đốc Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cho biết, từ khi thành lập đến nay có 4 nhà đầu tư đến triển khai dự án. Nhận thấy khu vực này có thể còn sót nhiều loại đạn bom nên trung tâm nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng rà phá bom mìn.

4 người bị thương do nổ quả đạn từ thời chiến tranh ảnh 1

Cơ quan chức năng điều tra hiện trường. Ảnh: Kh.Uyên/VnExpress

"Công tác này vẫn chưa được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai nhưng các nhà đầu tư vẫn san ủi mặt bằng để thực hiện dự án. Sau vụ nổ, các hoạt động phải dừng lại để chờ rà phá bom mìn", ông Chân nói.

Hôm 3/8 anh Điểu Huy và 3 người bạn được thuê phát dọn khu vực đồi Nam Rạ làm mặt bằng xây dựng dự án. Đến khoảng 13h, khi dọn cây lồ ô, Điểu Huy vô tình chém mũi dao vào quả đạn M79 khiến nó phát nổ, lan sang 2 quả đạn khác làm cả bốn người bị thương.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG