40 hành khách thót tim khi biết trên xe có 400 kg pháo

40 hành khách thót tim khi biết trên xe có 400 kg pháo
Khi chiếc xe giường nằm bị kiểm tra hành chính, tất cả hành khách trên xe mới thót tim vì trên xe có đến 400kg pháo nguy hiểm. Vụ việc được phát hiện vào hồi 21h30’ ngày 11/7/2014. 

Theo đó, trong lúc tổ công tác Đội CSGT số 8 - Phòng CSGT Hà Nội, do Trung tá Đỗ Mạnh Ninh làm chỉ huy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Km 198 Quốc lộ 1B theo chiều Hà Nội hướng Hà Nam (thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã phát hiện xe ô tô khách giường nằm loại 42 chỗ mang BKS 98B - 001.61 chạy theo hướng Hà Nội - Hồ Chí Minh có hành vi vi phạm.

40 hành khách thót tim khi biết trên xe có 400 kg pháo ảnh 1 400 kg pháo để ngay trong xe giường nằm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm soát vi phạm. Qua kiểm tra xác định lái xe là anh Nguyễn Xuân Lương (SN 1985, trú tại Tân Hương - Thái Bảo - Gia Bình - Bắc Ninh), phụ xe là anh Nguyễn Thế Nguyên (SN 1973, trú tại phường Hoàng Văn Thụ - TP. Bắc Giang - Bắc Giang. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có khoảng 40 hành khách (gồm cả người lớn và trẻ em).

Sơ bộ ban đầu, tổ công tác phát hiện trên khoang chở khách có chở 14 bao tải dứa có in chữ nước ngoài (chữ tượng hình). Kiểm tra bên trong 14 bao tải dứa là các thùng cát tông, bên trong có chứa hàng hóa nghi là pháo.

40 hành khách thót tim khi biết trên xe có 400 kg pháo ảnh 2 Pháo cối và pháo hình tam giác đều có dây kích nổ.

Tổ công tác đã đưa xe ô tô khách trên cùng lái, phụ xe và toàn bộ số hàng hóa nói trên về công an huyện Phú Xuyên để kiểm tra làm rõ.
Tại đây, qua kiểm tra, 14 bao tải dứa nói trên tổng trọng lượng 400kg chứa 02 loại pháo bên trong: loại 1 thuộc dạng pháo cối (hình trụ, mỗi quả dài khoảng 10cm); loại 2 dạng hình tam giác cân, kích thước 10cm x 10cm (bên trong là 03 quả pháo hình trụ nhỏ). Cả 02 loại pháo trên đều có dây dẫn cháy. Đến lúc này tất cả hành khách đều ngỡ ngàng và thót tim.

Lái và phụ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số pháo trên.

40 hành khách thót tim khi biết trên xe có 400 kg pháo ảnh 3 Hành khách thót tim khi nhìn thấy số pháo này.

Để đảm bảo an toàn và đúng hành trình cho hành khách, Đội CSGT số 8 đã liên hệ với bến xe Nước ngầm và bến xe phía Nam để thuê xe ô tô chuyển toàn bộ 40 hành khách trên xe ô tô BKS 98 – 001.61 tiếp tục di chuyển.

Vụ việc sau đó được Đội CSGT số 8 đã bàn giao toàn bộ số pháo nói trên cùng lái, phụ xe và xe ô tô BKS 98B - 001.6 cho Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an huyện Phú Xuyên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Theo Theo Soha, Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG