460 tỷ đồng xây quảng trường hoa

460 tỷ đồng xây quảng trường hoa
TP - Ngày 10-11, HĐND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thông qua Nghị quyết về phương án đặt tên quảng trường trung tâm và đổi tên đường quanh hồ Xuân Hương.

Theo đó quảng trường rộng 72.000m² với kinh phí xây dựng hơn 460 tỷ đồng, được trang trí bằng nhiều thảm hoa và tiểu cảnh hoa đẹp mắt được đặt tên là quảng trường Lâm Viên.

TP Đà Lạt vốn được xây dựng trên cao nguyên Lâm Viên hữu tình nên tên gọi này được sự đồng thuận của nhiều nhà nghiên cứu, cán bộ và người dân.

Tuy nhiên việc đặt tên Trần Quốc Toản cho con đường dài hơn 5km vòng quanh hồ Xuân Hương thay cho 5 tên đường hiện hữu (Yersin, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thái Học, Lê Đại Hành và Trần Quốc Toản) lại không được sự đồng tình của nhiều người yêu Đà Lạt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG