5 năm, làm xong... 4,3 km đường

5 năm, làm xong... 4,3 km đường
Sau gần 5 năm khởi công, đoạn đầu tiên công trình đường vành đai III (Hà Nội) mới chỉ xây được vẻn vẹn... 4,3 km, lỗi hẹn gần 3 năm và vẫn chưa biết khi nào hoàn thành.
5 năm, làm xong... 4,3 km đường ảnh 1
Đến nay cầu Thanh Trì trên đường vành đai 3 vẫn đang thi công. Ảnh: T.T.D.

Đường vành đai III có chiều dài toàn tuyến 65 km.

Sau ngày khởi công đoạn từ Mai Dịch đến khu đô thị Bắc Linh Đàm năm 2001 (10,2 km), người dân Hà Nội cứ nghĩ sắp có thêm một tuyến đường hành lang để góp phần giảm tải giao thông nội đô.

Tuy nhiên, chuyện  vành đai III bây giờ nghe nhắc đến chỉ thêm ngán ngẩm.

Theo chủ đầu tư (Ban QLDA Thăng Long, Bộ GTVT)) tại lễ khởi công, đường vành đai III đoạn 10,2 km đầu tiên dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2003 (trước SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam).

SEA Games 22 đã kết thúc được 3 năm, nhưng đoạn đường này mới hoàn thành được 4,3 km từ ngã tư Mai Dịch đến nút giao với đường Láng - Hòa Lạc.

Ngay cả đoạn đường 4,3 km này vẫn còn những hạng mục dang dở. Trong đó phải kể đến hệ thống hầm bộ hành đoạn Mai Dịch - Láng Hòa Lạc bị bỏ hoang và tàn phá.

Chậm vì giải phóng mặt bằng ì ạch

Cho đến nay, chuyện GPMB phục vụ thi công tuyến đường vành đai III vẫn còn bộn bề và chưa biết khi nào hoàn thành. Vì đền bù, bố trí nhà tái định cư và GPMB không liền mạch khiến nhiều đoạn trên tuyến đường này trở nên nhếch nhác.

Do GPMB chậm, mức đầu tư dự kiến của công trình này đã   tăng từ 820 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng (tăng 2,7 lần, chủ yếu do tăng giá đền bù giải tỏa).

Theo ban quản lý GPMB đường vành đai III, hiện tại đã giải tỏa  được 8,8/10,2 km đoạn từ Mai Dịch đến khu đô thị Bắc Linh Đàm. Riêng đoạn đường dài hơn 2 km chạy qua địa phận quận Thanh Xuân đang giậm chân tại chỗ.

Tại cuộc họp giữa UBND TP Hà Nội và các ngành liên quan ngày 9/2, đại diện chủ đầu tư Ban QLDA Thăng Long cho biết có khoảng 1.500 trường hợp chưa giải quyết được do còn nhiều điểm chưa đồng thuận về chính sách đền bù và chỉ giới qui hoạch.

Cũng theo chủ đầu tư, ngay cả việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư cho dự án này hiện vẫn thiếu khoảng 700 căn. Tuy nhiên Sở Tài nguyên - Môi trường & Nhà đất Hà Nội lại cho rằng hiện vẫn còn khoảng 500 căn chưa bố trí dân cư, số còn lại khoảng 200 căn sở giải quyết được ngay.

Trao đổi với PV Tuổi trẻ sáng 17/2, ông Hoàn Nam Sơn - Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - cho biết: Về cơ bản các hộ dân đã chấp nhận phương án đền bù, trong đó có khoảng 1.000 trường hợp có nhu cầu tái định cư và đã giải quyết được gần 200 hộ trong năm 2003 - 2004.

Ông Sơn cho biết thêm từ nay đến 30/4 sẽ cố gắng giải tỏa đoạn từ nút Trung Hòa đến đường Nguyễn Huy Tưởng (thuộc quận Thanh Xuân).

Dù vậy, chiều 17/2, trở lại tuyến đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân) chúng tôi thấy việc giải phóng mặt bằng vẫn còn ngổn ngang, nhiều đoạn bị ngắt quãng.

Những hộ dân trong diện giải tỏa nói: “Chúng tôi sẵn sàng nhường nhà đất, nhưng cần phải có một cơ chế chính sách đền bù thỏa đáng, nhất là phải tránh trường hợp giải tỏa trước tái định cư sau, như vậy khác nào đem con bỏ chợ”.              

Theo Xuân Long
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.