5 tàu ngư dân chở 18 tử thi đang hướng vào bờ

5 tàu ngư dân chở 18 tử thi đang hướng vào bờ
TPO - Đến 10h15 ngày 22-5-2006 5 chiếc tàu của ngư dân thành phố Đà Nẵng, trong đó có 4 tàu đã về cách khu vực quần đảo Hoàng Sa theo hướng Bắc khoảng 50 hải lý. 5 tàu trên chở theo 18 xác của các ngư dân.
5 tàu ngư dân chở 18 tử thi đang hướng vào bờ ảnh 1
Niềm vui của những thủy thủ vừa trở về từ cõi chết. Ảnh: Vnexpress

Trong đó có 4 tàu gồm ĐNa 90345 TS, ĐNa 90299 TS, ĐNa 90127 TS và ĐNa 90062 TS  đã về đến toạ độ 18023' N, 112044' E. Riêng tàu ĐNa 90189 TS đã đến khu vực 18025' N, 112055' E.

Hiện nay theo báo cáo của thuyền trưởng các tàu ĐNa 90345 TS có 4 tử thi, tàu ĐNa 90299 TS có 3 tử thi, ĐNa 90127 TS  có 2 tử thi và ĐNa 90062 TS có 8 tử thi. Tổng cộng 5 tàu trên đang chở 18 xác của các ngư dân xấu số.

Vận tốc trung bình của các tàu này chỉ đạt 4 đến 5 hải lý/giờ. Cũng trong thời gian này, 2 chiếc tàu SAR 411 và SAR 412 của Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn miền Trung đã đến toạ độ 18001' N, 112009' E, tốc độ của 2 chiếc tàu này đạt 18 hải lý/giờ. Hiện cách 5 chiếc tàu của ngư dân Đà Nẵng khoảng 55 hải lý.

Dự kiến trong đầu giờ chiều nay sẽ gặp được 5 chiếc tàu trên. Theo báo cáo của thuyền trưởng tàu cứu nạn HQ 628 của Vùng III Hải quân, đến 10h40, ngày 22-5-2006, tàu HQ 628 đã tiếp cận được với các tàu ĐNa 90345 TS, ĐNa 90299 TS và ĐNa 90189 TS. Và chỉ còn cách tàu ĐNa 90289 TS khoảng 11 hải lý.

Thuyền trưởng của các tàu bị nạn không yêu cầu gì thêm ngoài việc nhanh chóng đưa các thi thể của những thuyền viên xấu số vào bờ để tránh bị phân huỷ. Hiện nay các tàu cứu hộ đã cặp mạn được với các tàu còn lại và đang khẩn trương cứu hộ những nạn nhân và tiếp thêm nhiên liệu, lương thực, thực phảm thuốc chữa bệnh cho các tàu.

Theo báo cáo của Thường trực ban tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của BĐBP cũng trong đầu giờ chiều nay(22-5-2006 ), 6 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn tại khu vực Bắc biển đông đang trên đường hành trình về địa phương.

Lúc 9h, ngày 22-5-2006, 6 tàu trên đã đến khu vực dưới đảo Chim Yến và đảo Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Hiện nay Cục Cứu hộ cứu nạn và Cục Lãnh sự, Bộ ngoại giao đang khẩn trương liên hệ với phía Trung Quốc để giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu của ngư dân Quảng Ngãi hành trình về địa phương an toàn.

Chiều ngày 22-5-2005, tại Hà Nội, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị nạn trong cơn bão số 1. Ngay sau buổi lễ, toàn cơ quan Bộ Tư lệnh đã quyên góp được số tiền trên 100 triệu đồng. Theo ước tính, toàn lực lượng BĐBP sẽ quyên góp ủng hộ được số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được nhanh chóng chuyển đến tay các gia đình bị nạn.

MỚI - NÓNG