50 chiến sỹ trắng đêm ngăn 'giặc' lửa

Lực lượng cảnh sát tiếp cận hiện trường chữa cháy
Lực lượng cảnh sát tiếp cận hiện trường chữa cháy
TPO - Đến 5 giờ sáng 10/4, lực lượng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã dập tắt đám cháy lớn thiêu đốt khối tài sản trên 5 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ, ngày 9/4, tại Công ty cổ phần chế biến nông lâm Tây Nguyên thuộc khu công nghiệp Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra một vụ hỏa hoạn rất lớn. Công ty này mới đi vào hoạt động được 2 tháng, chuyên sản xuất viên nén mùn cưa từ củi, gỗ tạp do ông Đoàn Văn Lương làm giám đốc.

50 chiến sỹ trắng đêm ngăn 'giặc' lửa ảnh 1

Gần 50 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát từ khu vực chứa dăm bào, mùn cưa của công ty sau đó nhanh chóng lan rộng ra diện tích khoảng 400m2, khói bao trùm toàn bộ khu vực, sức nóng tỏa ra rất lớn.

50 chiến sỹ trắng đêm ngăn 'giặc' lửa ảnh 2

Đám cháy xảy ra trong đêm tối

Nhận tin báo, lãnh đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo gần 50 cán bộ chiến sĩ, điều động 6 xe chữa cháy, 1 máy bơm nước, khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may toàn bộ máy móc và hàng hóa thành phẩm tại khu vực sản xuất trị giá trên 5 tỷ đồng đã được lực lượng cứu hỏa kịp thời khống chế, không để cháy lan. Riêng tại kho chứa củi và mùn cưa thô thì đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Đến 5 giờ sáng 10/4, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được nhận định là do sự cố về thiết bị điện.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.