500 người giải vây cho lâm tặc

500 người giải vây cho lâm tặc
TP - Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng và hàng trăm người thuộc lực lượng an ninh, bảo vệ rừng vừa thoát cuộc bủa vây của 500 dân địa phương tỉnh Quảng Bình. Họ bị vây chỉ vì bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới.
500 người giải vây cho lâm tặc ảnh 1
Nhiều đối tượng bị bắt, vác gỗ khai thác ra khỏi khu Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: M.T

Ngay từ tối 7/4/2009, lực luợng bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (PN-KB), di sản Thiên nhiên thế giới, nhận được tin báo, rạng sáng 8/4, một lượng lớn lâm tặc vùng Chày Lập, Bàu Sen (Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) sẽ tổng tấn công vào vùng rừng di sản để vận chuyển gỗ lậu đã khai thác còn cất giấu trong rừng. Cũng từ thông tin trên, số lượng lâm tặc tràn vào rừng chừng khoảng 50 người.

Sáng 8/4, lãnh đạo Vườn Quốc gia PN-KB điều động trên 30 chiến sỹ kiểm lâm chia làm hai tổ chốt chặn những vị trí trọng yếu mà các đối tượng khai thác rừng trái phép có thể đi qua.

Sáu giờ sáng, ngay đường mòn vào rừng, khu vực hung Ba Trang (thôn 2, Bàu Sen) thuộc vùng phục hồi sinh thái, sát đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, sáu đối tượng đang vận chuyển gỗ từ trong rừng ra. Tổ mai phục thứ nhất bắt giữ các đối tượng này. Lực lượng mai phục của cả hai tổ vẫn kiên nhẫn bám trụ và chờ đợi.

10 đối tượng khai thác lâm sản trái phép, xâm hại Di sản, chống người thi hành công vụ bị lập biên bản gồm:

Hoàng Khởi (SN 1964), Nguyễn Hồng Quân (SN 1992), Nguyễn Sông Bé (SN 1987), Nguyễn Trung Thông (SN 1982), Nguyễn Văn (SN 1975), Lê Văn Khánh (SN 1980), Nguyễn Văn Tính (SN 1962), Nguyễn Văn Thanh (SN 1984), Hoàng Nghĩa (SN 1963) và Lê Minh Tâm (không nhớ năm sinh) đều ở Bàu Sen (Phúc Trạch).

Đến bốn giờ chiều cùng ngày, tổ mai phục thứ hai phát hiện có trên 30 đối tượng ngang nhiên khuân gỗ từ trong rừng ra.

Khi lực lượng kiểm lâm yêu cầu dừng lại, nhóm người này vẫn vác gỗ chạy về phía thôn Bàu Sen. Lực lượng chức năng đuổi theo và bắt được thêm bốn đối tượng nữa.

Lúc đó, lực lượng kiểm lâm quá mỏng, nên lãnh đạo vườn gọi xin thêm hỗ trợ của công an. Gần 100 chiến sĩ vừa kiểm lâm và công an được tăng cường lên cửa rừng.

Muốn lên được cửa rừng, lực lượng hỗ trợ phải đi qua thôn Bàu Sen 2 (dân trong vùng gọi là thôn Chày Lập mới). Khi vào đến làng, bất ngờ, hơn 500 người trong thôn đồng loạt dùng các loại vật liệu như đinh, tre, gỗ rào làng và ngăn con đường độc đạo ra khỏi làng. Lực lượng chức năng bị vây chặt trong làng.

Lợi dụng tình thế này, lâm tặc tẩu tán phần lớn gỗ khai thác trái phép. Gần bốn giờ đồng hồ bị vây chặt, đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng trên mới được giải phóng khỏi làng.

Đến sáng 9/4, lực lượng chức năng được tăng cường gồm 150 chiến sĩ vừa kiểm lâm và CA, trực tiếp đến những vùng mà lâm tặc khai thác gỗ trái phép và chốt chặn các điểm nóng nhằm ngăn chặn các hành động liều lĩnh và manh động của lâm tặc vốn bị kích động bởi một vài đầu nậu trong thôn.

Suốt ngày 9/4, lãnh đạo huyện và xã, cùng kiểm lâm và công an thường trực tại điểm nóng này để ổn định tình hình.

MỚI - NÓNG