5.000 trường hợp nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết

Khoa cấp cứu các bệnh viện lớn tiếp nhận nhiều ca đánh nhau dịp Tết. Ảnh: Vietnamnet.
Khoa cấp cứu các bệnh viện lớn tiếp nhận nhiều ca đánh nhau dịp Tết. Ảnh: Vietnamnet.
TPO - Theo báo cáo của Bộ Y tế, 9 ngày Tết có hơn 5.000 trường hợp nhập viện do đánh nhau, xô xát trong đợt nghỉ lễ vừa qua, trong đó 13 ca tử vong.

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế về công tác y tế 9 ngày Tết cho thấy, tổng số lượt khám, cấp cứu do đánh nhau, xô xát trong đợt nghỉ lễ vừa qua là hơn là 5.121 trường hợp, 13 người tử vong.

Theo báo cáo này, trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận khoảng 600 lượt khám, cấp cứu do đánh nhau, xô xát. Trong đó, ngày cao nhất là ngày mùng 2 Tết với 785 ca; sau đó là ngày mùng 3 với 778 trường hợp, trong khi đó ngày mùng 6 Tết chỉ có 475 người. Số ca tử vong do tai nạn đánh nhau tính đến sáng ngày 14/2 là 13 trường hợp.

Đây là năm thứ 2, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện thống kê, ghi rõ nguyên nhân đến khám cấp cứu và nhập viện 9 ngày nghỉ Tết năm ngoái, cả nước cũng ghi nhận hơn 6.200 lượt khám, cấp cứu do đánh nhau; 15 ca tử vong. Dịp Tết Nguyên đán 2013, cả nước có hơn 4.700 trường hợp nhập viện vì đánh nhau. Tết 2012 là gần 4.000 trường hợp.

Trong khi đó, theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, toàn quốc xảy ra 408 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 300 người, bị thương 380 người.

Số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho thấy, trong 8 ngày Tết (từ sáng ngày 6/2 đến sáng 14/2/2016) đã thực hiện khám, cấp cứu 43.787 lượt cho các nạn nhân TNGT, trong đó 5.401 lượt khám cho các nạn nhân TNGT được ghi nhận chấn thương sọ não từ nhẹ đến nặng.

MỚI - NÓNG