Thu gom xương thối làm thức ăn chăn nuôi

Thu gom xương thối làm thức ăn chăn nuôi
TPO - 15 giờ ngày 17 - 5, Đội Cảnh sát Giao thông số 7 (Công An thành phố Hà Nội) xử lý một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 33K2 - 5754, chở các bao tải cồng kềnh, đựng xương bò, lợn bốc mùi hôi thối trên đường Kim Mã, Hà Nội.

Khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, đề nghị xuất trình giấy tờ, người đàn ông này định bỏ trốn, nhưng không thành.

Thiếu tá Hoàng Tuấn Anh, đội cảnh sát giao thông số 7, đã lập biên bản vi phạm về việc chở hàng cồng kềnh, gây ô nhiễm môi trường, đồng thời yêu cầu đưa phương tiện, hàng hóa về cơ quan công an giải quyết.

Tại đây, người đàn ông trên khai, tên Nguyễn Đức Thắng, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông Thắng cho biết, thu gom xương bò, lợn từ các quán bún, phở trên địa bàn thành phố Hà Nội (mỗi ngày khoảng 200 kg xương các loại).

Số xương ông Thắng thu gom, được đem về sấy khô, sau đó nghiền ra làm thức ăn chăn nuôi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.