Mua bán tên trường -chuyện chưa có tiền lệ

Trường phổ thông Thái Bình Dương
Trường phổ thông Thái Bình Dương
TP - Lần đầu tiên tên trường phổ thông được đem ra mua bán, với nội dung ghi trong hợp đồng: “Tài sản được tạo ra từ nhãn hiệu sản phẩm và hoạt động kinh doanh giáo dục”. Tuy nhiên, hợp đồng “nhượng quyền thương hiệu” này (ký ở TP Cần Thơ) đang xảy ra tranh chấp.
Trường phổ thông Thái Bình Dương
Trường phổ thông Thái Bình Dương . Ảnh: Sáu Nghệ

Mua bán

Bên bán là Cty TNHH Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực Châu Á-Thái Bình Dương (trụ sở tại số 34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao quận 1, TPHCM). Đại diện ký hợp đồng là TGĐ Nguyễn Thị Ngọ.

Bên mua, Trường phổ thông tư thục Thanh Sơn (tên đầy đủ là Trường tiểu học, THCS, THPT Thanh Sơn), ở số 112, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đại diện ký hợp đồng là ông Nguyễn Thanh Sơn.

Cái tên mua bán: Asia Pacific College, gọi tắt APC. Sau khi mua bán, Trường phổ thông tư thục Thanh Sơn được gọi là Trường phổ thông Châu Á Thái Bình Dương Cần Thơ (Asia Pacific College Cần Thơ, gọi tắt là Trường APC Cần Thơ).

Điều khoản mua bán: Bên bán hỗ trợ tuyển chọn giáo viên, cung cấp chương trình và công nghệ giảng dạy (chủ yếu phần tiếng Anh), một số dịch vụ và kỹ thuật quản lý. Bên mua được sử dụng thương hiệu APC và Trường APC Cần Thơ trở thành một thành viên trong “hệ thống Trường quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương”. Phí nhượng quyền là 15% tổng thu hằng năm của Trường APC Cần Thơ, thêm 30% phí ghi danh hằng năm.

Hợp đồng ký ngày 16-3-2009. Sau đó 2 ngày, UBND TP Cần Thơ ra quyết định đổi tên Trường phổ thông tư thục Thanh Sơn thành Trường APC Cần Thơ. Trường có nhiều lớp, từ mầm non đến THPT, văn hóa dạy theo chương trình của Bộ GD&ĐT, phần tiếng Anh tăng cường do giáo viên nước ngoài đứng lớp. Mỗi lớp đông nhất là 17 học sinh.

Chia tay

Để quản lý Trường APC Cần Thơ, hai bên ký biên bản ghi nhớ thành lập Cty Cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương-Cần Thơ, vốn điều lệ 17 tỷ đồng. Theo đó, sau khi thành lập, Cty này sẽ mua toàn bộ cơ sở vật chất của Trường phổ thông tư thục Thanh Sơn, trị giá 70 tỷ đồng, để đưa vào kinh doanh.

Thế nhưng Cty Cổ phần không ra đời vì góp vốn không đủ. Hai bên không thống nhất được việc sử dụng tài sản nên quyết định ngừng hợp tác, bên mua tên trường “không sử dụng thương hiệu, chương trình giảng dạy và mô hình APC nữa”.

Bên mua thông báo trả cho bên bán hơn 1,3 tỷ đồng và cho rằng “quyết toán sơ bộ, lợi nhuận chỉ đạt hơn 1,6 tỷ đồng nên sau khi trả phí chuyển nhượng thương hiệu thì lỗ”.

Ngày 2-7-2010, UBND TP Cần Thơ ra quyết định đổi tên Trường APC Cần Thơ thành Trường phổ thông Thái Bình Dương. Ngay sau đó, đại diện bên bán tên trường (bà Nguyễn Thị Ngọ) gửi “đơn khiếu nại và kêu cứu khẩn cấp” tới Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, và gọi đây là “vụ cướp trường trắng trợn (?)”. Bà Ngọ đề nghị kiểm tra cơ sở pháp lý và thu hồi quyết định thay tên trường APC Cần Thơ thành trường Thái Bình Dương.

TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều cuộc họp nhưng chưa giải quyết được. Lý do là “hợp đồng nhượng quyền thương hiệu”, mua bán tên trường phổ thông, chưa có trong quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG