500 tỷ đồng khơi thông kênh mương chống ngập

Hà Nội đồng loạt cải tạo kênh mương Ảnh: N.T
Hà Nội đồng loạt cải tạo kênh mương Ảnh: N.T
TP - Dự kiến sau khi hoàn thành việc cải tạo 15 tuyến kênh mương chảy qua hầu hết các quận với tổng kinh phí 500 tỷ đồng, khả năng tiêu thoát chống ngập khu vực nội thành Hà Nội sẽ được nâng cao, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực ngõ xóm thông qua cống hóa kênh mương kết hợp xây dựng đường giao thông trên cống.
Hà Nội đồng loạt cải tạo kênh mương Ảnh: N.T
Hà Nội đồng loạt cải tạo kênh mương. Ảnh: N.T.

Theo ông Lê Văn Dục, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ngay trong tháng 3, thành phố đồng loạt triển khai cải tạo, nạo vét 15 tuyến kênh mương quan trọng nằm trong gói thầu số 3 (thuộc dự án thoát nước giai đoạn II).

“Đây là gói thầu có vai trò rất quan trọng bởi khi hoàn thành hệ thống kênh mương này sẽ giúp tiêu thoát hơn 300mm nước trong hai ngày, tương đương với một trạm bơm lớn. Đồng thời, nó sẽ giúp cải thiện tiêu thoát cho thành phố trong mùa mưa năm nay”, ông Dục nói.

Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội, cho biết, tổng mức đầu tư cho gói thầu này khoảng 500 tỷ đồng, với các hạng mục chính như, nạo vét, cống hóa mương hiện trạng bằng cống hộp bê tông cốt thép một hoặc hai khoang.

Đặc biệt, sẽ làm đường, hệ thống thoát nước, hạ ngầm, chiếu sáng cho 15 tuyến kênh mương lưu vực của các sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ, Sét (với tổng chiều dài khoảng 10 km), đi qua 6 quận và 1 huyện. Trong đó, có các tuyến mương quan trọng ở khu vực nội đô như mương Thụy Khuê, Cống Vị - Bưởi, Ngọc Hà, Đại Yên, Thành Công, Tây Sơn, Nam Đồng, Kim Giang, Linh Quang - Xã Đàn, Phương Mai…

Cùng với đó là hệ thống kè hai bờ sông Tô Lịch đoạn từ sau cầu Dậu (đường vành đai 3) đến kênh Thanh Liệt, chiều dài 1.646m.

Đề cập tiến độ thi công và chất lượng các công trình được cải tạo, ông Cường cho hay, đây là gói thầu có quy mô lớn, phức tạp, địa bàn thực hiện diện rộng (gồm quận Tây Hồ, Ba Đình, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa và huyện Thanh Trì), nên đơn vị sẽ tập trung triển khai quyết liệt một số gói thầu thoát nước quan trọng để phục vụ thoát nước ngay trong mùa mưa năm 2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.