Trời nắng đường vẫn thành sông

Các phương tiện phải khổ sở khi lưu thông qua tuyến đường này
Các phương tiện phải khổ sở khi lưu thông qua tuyến đường này
TPO - Dù nắng hay mưa lòng đường 70 đoạn thuộc xã Xuân Phương (huyện Từ Liêm, Hà Nội), luôn trong tình trạng ngập úng, nhiều đoạn chẳng khác gì “sông” gây nguy hiểm cho người đi đường.

TPO - Dù nắng hay mưa lòng đường 70 đoạn thuộc xã Xuân Phương (huyện Từ Liêm, Hà Nội), luôn trong tình trạng ngập úng, nhiều đoạn chẳng khác gì “sông” gây nguy hiểm cho người đi đường.

Các phương tiện phải khổ sở khi lưu thông qua tuyến đường này
Các phương tiện phải khổ sở khi lưu thông qua tuyến đường này.

Từ đầu mùa mưa tới nay, tuyến đường 70 luôn trong tình trạng ngập úng triền miên, khiến người dân phải khổ sở mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này. Một số đoạn ngập sâu từ 40 đến 50 cm, chẳng khác sông, chỗ không ngập thì bùn đất lầy lội, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ô nhiễm môi trường.

Vào sáng nay 9-6, mặc dù trời nắng, song đoạn đường gần ngã tư Xuân Phương luôn trong tình trạng ngập úng, nước lênh láng kéo dài gần 500 mét. Các phương tiện đi lại qua đây rất khó khăn, nhiều phương tiện phải lấn sang phần đường đất, khiến mỗi lần xe ôtô chạy qua, nước tràn sâu vào nhà dân.

Anh Tuấn ở thôn Ngọc Mạch, xã Xuân Phương (huyện Từ Liêm, Hà Nội) nói: Những lúc mưa, có người bị đổ xe hoặc xe tụt xuống rãnh, cống nước, ổ gà, ổ voi.

Vì không có lối thoát nước, nên dù nắng hay mưa, đoạn đường này vẫn triền miên trong tình trạng ngập úng. Nguyên nhân của việc ngập úng được một số người dân ở đây cho rằng, có một hộ dân xây dựng xưởng cơ khí trên cống thoát nước nên đã làm ách tắc dòng chảy. Việc này chúng tôi đã kiến nghị khá nhiều lần đến UBND xã Xuân Phương, tuy nhiên, cho tới nay người dân chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía chính quyền.

Chị Hoa, người thường xuyên tham gia giao thông trên đoạn đường này, bức xúc nói: Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, ngay giữa trung tâm của thu đô lại tồn tại một con đường như ruộng cày cày thế này.

Không chỉ trên đường 70 như vậy, mà còn đường Xuân Phương thuộc xã Xuân Phương cũng trong tình trạng tương tự, cứ mưa là lòng đường thành sông kéo dài.

Trời nắng, nhưng nước vẫn lênh láng như sông
Trời nắng, nhưng nước vẫn lênh láng như sông.
Nguy hiểm khi lưu thông trên tuyến đường này
Nguy hiểm khi lưu thông trên tuyến đường này.
Người dân phải dùng bào chắn nước ể tránh sóng mỗi khi ô tô đi qua nước tràn vào nhà
Người dân phải dùng bao cát để chắn nước tràn vào nhà mỗi khi có ô tô đi qua.
Theo Viết
MỚI - NÓNG