Thần đèn giải cứu hai nhà cao tầng bị nghiêng lún

Thần đèn giải cứu hai nhà cao tầng bị nghiêng lún
TPO - Sáng nay (14-7), 'thần đèn' Đỗ Quốc Khánh đã trực tiếp chỉ đạo các nhân viên của công ty xử lý lún nứt Việt Nam khẩn trương khắc phục sự cố hai nhà cao tầng trên phố Bạch Mai (Hà Nội) bị nghiên lún nguy hiểm, đe dọa cuộc sống của người dân xung quanh.

> Hai ngôi nhà 4 và 5 tầng bị nghiêng lún

Hai tòa nhà cao tầng liền kề nhau gồm một căn nhà 4 tầng (số 2B) thuộc quyền sở hửu của anh Nguyễn Thành Chung (38 tuổi) cùng vợ là chị Đỗ Kim Dung (33 tuổi). Còn căn nhà 5 tầng đang thi công của bà Đỗ Thị Phúc (số 2C, cùng thuộc ngách 36, ngõ chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng). Bà Đỗ Thị Phúc đã tự ý cải tạo ngôi nhà số 2C không có giấy phép xây dựng, dẫn đến cả nhà bà và nhà 2B liền kề bị nghiêng lún rất nguy hiểm, phải xử lý khẩn cấp.

Chùm ảnh khẩn trương "cứu chữa" hai nhà cao tầng liền kề bị nghiêng lún:

Toàn cảnh hai tòa nhà liền kề bị nứt, nghiêng lún
Toàn cảnh hai tòa nhà liền kề bị nứt, nghiêng lún.
Khoảng cách giữa hai bức tường càng ngày càng rộng ra
Khoảng cách giữa hai bức tường càng ngày càng rộng ra.
Chỗ rộng nhất khoảng gần nửa mét
Chỗ rộng nhất khoảng gần nửa mét.
 
Thần đèn giải cứu hai nhà cao tầng bị nghiêng lún ảnh 4
Tầng trên cùng của tòa nhà số 2B sắp chạm tới đỉnh của tòa nhà đối diện
Tầng trên cùng của tòa nhà số 2B sắp chạm tới đỉnh của tòa nhà đối diện .
Một tòa nhà khác cạnh hai tòa số 2B và 2C cũng đang thi công dở dang
Một tòa nhà khác cạnh hai tòa số 2B và 2C cũng đang thi công dở dang.
Các công nhân của công ty xử lý lún nứt Việt Nam bắt tay vào khắc phục sự cố
Các công nhân của công ty xử lý lún nứt Việt Nam bắt tay vào khắc phục sự cố.
Các biện pháp đầu tiên nhằm
Các biện pháp đầu tiên nhằm "cấp cứu khẩn cấp" đưa hai tòa nhà về trạng thái an toàn thi công.
Thần đèn giải cứu hai nhà cao tầng bị nghiêng lún ảnh 9
Dự kiến sẽ mất khoảng 2 tháng để đưa hai tòa nhà về trạng thái an toàn vĩnh viễn
Dự kiến sẽ mất khoảng 2 tháng để đưa hai tòa nhà về trạng thái an toàn vĩnh viễn.
UBND phường đã đình chỉ thi công tòa nhà của bà Phúc và lập hàng rào bảo vệ
Hàng rào bảo vệ được dựng lên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công.
Theo Viết
MỚI - NÓNG