Có thể dừng cấp phép xích lô tại thủ đô

Có thể dừng cấp phép xích lô tại thủ đô
TP - Thông tin này được lực lượng liên ngành công an và giao thông vận tải đưa ra trong buổi sơ kết 2 tháng ra quân kiểm tra, xử lý hoạt động của xích lô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Dừng cấp phép taxi
> Hà Nội chưa cấm xích lô du lịch

Theo thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát trật tự xã hội, thời gian qua Công an Hà Nội đã xử lý 322 trường hợp, tạm giữ 175 xe, 6 bộ giấy tờ, phạt tại chỗ 117 trường hợp xích lô vi phạm. Tại quận Hoàn Kiếm, khu vực có nhiều doanh nghiệp xích lô hoạt động, liên ngành kiểm tra, xử lý 256 trường hợp, phạt tiền 38 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm điển hình như: không phép (94 trường hợp), đậu, đỗ sai quy định (90 trường hợp), hoạt động không đúng luồng tuyến (22 trường hợp)…

Theo thượng tá Thành, số xích lô được cấp phép hoạt động ở Hà Nội là 264 xe, nhưng qua kiểm tra, lượng xích lô tại thành phố gấp 2-4 lần, hầu hết là xe dù.

“Cùng với việc xiết chặt quản lý, liên ngành công an và GTVT sẽ tính đến việc dừng cấp phép mới cho xích lô”, thượng tá Thành nhấn mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG