55 người chết, 13 người mất tích vì bão lũ

55 người chết, 13 người mất tích vì bão lũ
TPO - Tính đến 16 giờ ngày 30/9, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên có 55 người chết, 13 người mất tích, 133 người bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập, tốc maí, nước cuốn trôi do bão lũ.
55 người chết, 13 người mất tích vì bão lũ ảnh 1

Lũ gây thiệt hại lớn tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Huy.

Tiến sĩ Lê Minh Nhật - Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống Lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết.

Thiệt hại về người nặng nhất là tỉnh Quảng Ngãi: 14 người chết, 3 người mất tích, 24 người bị thương; Kon Tum: 13 người chết, 2 người mất tích, Quảng Nam: 7 người chết, Bình Định: 6 người chết, 3 người mất tích, 29 người bị thương; Thừa Thiên - Huế: 6 người chết, 23 người bị thương; Quảng Trị: 3 người chết, 2 mất tích, 20 bị thương; Quảng Bình: 1 người chết, 1 mất tích, 10 bị thương...

Thiệt hại về tài sản, theo thống kê, tiếp tục gia tăng. Hiện, hơn 6.000 nhà bị sập, gần 170 nhà bị tốc mái, siêu vẹo, hư hỏng, trên 146.000 nhà bị ngập, 419 trường học bị hư hỏng; hơn 12.000 trạm y tế, trụ sở UBND xã bị thiệt hại...

Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên có hơn 8.000 ha lúa bị ngập úng, 7.000 diện tích ngô mía, cùng hơn 4.000 diện tích hoa màu các loại đang chìm sâu trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng; hơn 100.000 con trâu bò, 3.100 con lợn bị chết, nước lũ cuốn trôi.

Tiến sĩ Lê Minh Nhật cho biết: Các địa phương tiếp tục khẩn trương di dời các hộ dân trong vùng ngập lụt, cô lập số hộ di dời lên đến hơn 52.000 hộ.

Theo Ban chỉ đạo tiền phương: Đêm 29/9, bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên địa phận nước Lào. Tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được trong 18 giờ (từ 19h ngày 29/9 đến 13h ngày 30/9 phổ biến từ 50 - 100 mm, cụ thể tại một số trạm như ở Quảng Bình: Tuyên Hóa 125mm; Ba Đồn: 94mm; Quảng Trị: Cồn Cỏ 134mm; Khe Sanh: 205mm; Thừa Thiên Huế: A Lưới 80mm....

Lũ trên các sông thuộc sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và hạ lưu sông Thu Bồn - Vu Gia đang lên; các sông thuộc Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, hầu hết phổ biến trên dưới mức báo động II đến báo động III.

MỚI - NÓNG