Diễn tập chữa cháy lớn ở nhà cao tầng

Diễn tập chữa cháy lớn ở nhà cao tầng
TPO – Sau vụ cháy nghiêm trọng chiều 15-12 tại tòa nhà Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chiều 16-12, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TP Hà Nội tổ chức tổng diễn tập chữa cháy tại tòa nhà của Tập đoàn PETROVIETNAM.

> Đề xuất phương án dùng trực thăng chữa cháy

Vị trí được chọn là tòa nhà của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Vị trí được chọn là tòa nhà của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Nhằm nâng cao ý thức phòng, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên và chủ động cứu chữa khi có sự cố cháy nổ, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất, Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (18 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội) phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tổ chức thực tập phương án chữa cháy.

Khói đen ngùn ngụt bốc lên từ tầng bày của tòa nhà. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Khói đen ngùn ngụt bốc lên từ tầng bày của tòa nhà. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo tình huống giả định, khoảng 14h40, do sự cố chập điện tại tầng bảy của tòa nhà, mọi người hốt hoảng bỏ chạy. Khung cảnh hỗn loạn, khói đen nghi ngút bốc ra từ văn phòng làm việc trên tầng bảy. Do hoảng hốt tháo chạy, một số người bị thương, mắc kẹt bên trong tòa nhà chưa thoát ra được.

Cán bộ nhân viên công sở nhanh chóng di tản ra khỏi tòa nhà. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cán bộ nhân viên công sở nhanh chóng di tản ra khỏi tòa nhà. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ngay lập tức, còi báo động và loa phát thanh thông báo tình hình. Lãnh đạo cơ sở hướng dẫn mọi người bình tĩnh thoát nạn theo các cửa ra nơi an toàn. Đồng thời, cắt điện khu vực xảy ra cháy.

Công tác tổ chức thoát nạn, cứu người trong đám cháy với phương châm “ưu tiên cứu người trước” được tổ chức song song trong quá trình đám cháy.

Các phương tiện cần thiết như khẩu trang, cáng cứu thương phục vụ công tác cứu người và cứu nạn được huy động tối đa.

Diễn tập chữa cháy lớn ở nhà cao tầng ảnh 4
Lực lượng cứu hỏa được điều động đến
Lực lượng cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Lực lượng cơ sở của tòa nhà gọi điện báo cháy theo số 114. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TP Hà Nội lập tức điều động bảy xe, gồm: một xe chỉ huy, bốn xe chữa cháy, hai xe thang 32m và 52m.

Diễn tập chữa cháy lớn ở nhà cao tầng ảnh 6
Diễn tập chữa cháy lớn ở nhà cao tầng ảnh 7
Công việc cứu người bị nạn được ưu tiên trước
Công việc cứu người bị nạn được ưu tiên. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Diễn tập chữa cháy lớn ở nhà cao tầng ảnh 9
Diễn tập chữa cháy lớn ở nhà cao tầng ảnh 10
Khẩn trương phun nước dập tắt đám cháy. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Khẩn trương phun nước dập tắt đám cháy. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Diễn tập chữa cháy lớn ở nhà cao tầng ảnh 12
Đến 15h, cuộc diễn tập kết thúc. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đến 15h, cuộc diễn tập kết thúc. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Cuộc diễn tập thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều người dân. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cuộc diễn tập thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều người dân. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ngay sau buổi diễn tập, cuộc họp rút kinh nghiệm được tổ chức.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.