Hàng nghìn người dân bao vây cán bộ

Hàng nghìn người dân bao vây cán bộ
TP - Vụ việc diễn ra từ trưa 30-12 tại xã Nam Viêm, huyện Phúc Yên, Vĩnh Phúc, sau khi cuộc đối thoại buổi sáng giữa đoàn cán bộ Trung ương (bộ phận tiếp dân thuộc Văn phòng Chính phủ) và người dân xã này về mức bồi thường GPMB đoạn đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai chạy qua xã không đi đến kết quả.

> Hà Nội gọi vốn 10 tỷ USD xây hạ tầng giao thông

Nhiều người dân xã Nam Viêm đòi nâng bồi thường từ 43 triệu đồng lên mức 150 triệu đồng/sào sau khi hộ dân xã láng giềng Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội) nhận mức hơn 200 triệu đồng/sào. Kiến nghị này không được chấp nhận tại buổi đối thoại.

Hàng ngàn người dân quá khích nơi đây kéo đến vây kín, khóa cổng trụ sở UBND xã (nơi tổ chức đối thoại), khiến đoàn cán bộ Trung ương không thể ra về.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và thị xã Phúc Yên đã được huy động đến hiện trường giữ an ninh trật tự và xử lý vụ việc nhưng phải đến 18h cùng ngày mới giải tỏa được đám đông, đưa các cán bộ lên xe ra về.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG