Xe VIP cũng nhồi khách

Xe khách Kim Chi nhồi khách hai bên đường luồng. Ảnh: Nguyễn Huy
Xe khách Kim Chi nhồi khách hai bên đường luồng. Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Mấy ngày giáp Tết, không riêng dòng xe chợ, nhiều nhà xe chất lượng cao cũng tranh thủ nhồi nhét khách.

> Nhiều xe tăng giá vé 50%

Xe khách Kim Chi nhồi khách hai bên đường luồng. Ảnh: Nguyễn Huy
Xe khách Kim Chi nhồi khách hai bên đường luồng. Ảnh: Nguyễn Huy.
 

Giường nằm, nhét khách đường luồng

Cuối giờ chiều 17-1, tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, hàng nghìn hành khách đổ xô tìm bắt xe các tuyến ra Bắc. Hơn 18 giờ cùng ngày, chúng tôi được nhà xe Kim Chi gật đầu cho lên. Chưa kịp mừng, cánh phụ xe BKS 43B 00447 (nhà xe Kim Chi, thuộc HTX Ô tô vận tải số 1 Đà Nẵng) đã chỉ ngay cho chúng tôi vị trí cuối dọc hai bên luồng, dù tiền phải trả lên tới 550.000 đồng.

Chưa đầy 10 phút đã có hơn chục hành khách được tập kết lên dọc hai bên đường luồng nhà xe. 18 giờ 30, xe xuất bến; lúc này xe đã có 16 - 18 hành khách dọc hai bên đường luồng. Nhà xe muốn kiểm tra, thu tiền vé phải đu bám trên tấm đỡ giường nằm tầng hai. Không ít phụ nữ nôn ói, mệt lả vì xe đóng kín, bật điều hòa và đông chật.

Gần 2 tiếng sau, xe đến khu vực thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Tại điểm này, chốt tuần tra kiểm soát CSGT, Công an tỉnh làm nhiệm vụ, nhưng xe không bị dừng kiểm tra. Gần khu vực này, nhà xe tấp vào ăn cơm tối. Quán cơm nhỏ nhưng có đến 3 - 4 xe khách đường dài tuyến Quảng Ngãi - Hà Nội, Đà Nẵng - Hà Nội cũng tấp vào ăn gây quá tải. Nhà bếp được bố trí dọc đường luồng đi vệ sinh, nhìn qua mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Cứ tưởng xe chất lượng cao, chất lượng phục vụ sẽ cao, ai ngờ cũng nhồi như xe chợ”, bà Nguyễn Thị Hoài (46 tuổi, quê Kiến Xương, Thái Bình) mệt mỏi. Gần 20 giờ 30, xe tiếp tục hành trình. Hàng chục hành khách nhồi nhét giữa hai bên đường luồng bị hất nghiêng ngả khi xe đi vào đường tránh TP Huế, do đường xuống cấp, nhiều ổ gà… Suốt chặng đường dài qua Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, xe khách Vip 43B 00447 hầu hết đều bình an qua các trạm kiểm soát giao thông, không bị CSGT dừng xe, kiểm tra.

5 giờ sáng ngày 18 - 1, xe đến Diễn Châu (Nghệ An). Lúc này, chốt CSGT đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe. Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ CSGT lên xe, kiểm tra theo quy trình. Hơn 10 phút sau, xe lại tiếp tục lăn bánh và thoát các trạm CSGT Ninh Bình, Hà Nam…

Trung bình mỗi chuyến xe tuyến Đà Nẵng- Hà Nội chỉ mất 13-14 tiếng hành trình, nhưng xe 43B 00447 đáp bến lúc hơn 11 giờ trưa ngày 18-1, sau gần 20 tiếng.

Xe khách Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhồi khách trên cả ghế tài xế
Xe khách Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhồi khách trên cả ghế tài xế.
 

Có lơ là kiểm tra xe VIP?

Đại tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng, cho hay: Về nguyên tắc, các lực lượng tuần tra, kiểm soát, trạm CSGT sẽ kiểm tra tất cả các loại xe khách, từ xe chợ đến chất lượng cao theo đúng quy trình. Tuy nhiên, có thể trong vài trường hợp không thể dừng nhiều xe một lúc để đảm bảo lưu thông, hạn chế tắc xe nên có thể lọt các xe VIP và xe khách khác, chứ không có chuyện bỏ qua các loại xe này.

Theo thống kê của Trạm CSGT Kim Liên (Phòng CSGT, Công an Đà Nẵng) từ ngày 14 đến 18-1, lập biên bản 100 trường hợp xe khách, trong đó chở quá khách 70 trường hợp. Trung tá Nguyễn Văn Minh, Trạm phó Trạm CSGT Kim Liên nói: Xe khách VIP cũng xuất hiện tình trạng nhồi nhét, đơn vị đang tập trung kiểm tra loại phương tiện này nhằm hạn chế tình trạng vi phạm, đảm bảo quyền lợi hành khách.

Trung tá Hồ Xuân Phương, Trưởng phòng CSGT, Công an Thừa Thiên - Huế, xác nhận qua điện thoại: So với mọi năm, cao điểm Tết năm nay, tình trạng xe khách nhồi nhét không quá căng thẳng, tuy nhiên, các xe chở quá khách (3 - 6 người) vẫn khá phổ biến. Không loại trừ cả loại xe chất lượng cao, xe giường nằm…

Theo thống kê Phòng CSGT từ ngày 8 - 1 đến nay, có hơn 200 trường hợp xe quá khách bị xử lý, lập biên bản. Trong đó có 2 trường hợp nhồi trên 10 khách.

Đưa công nhân, sinh viên về quê đón Tết

Để giúp sinh viên, công nhân nghèo có Tết đoàn tụ cùng gia đình, nhiều cơ quan, tổ chức đã hỗ trợ xe đưa về quê đón Tết.

Ngày 19-1, hơn 400 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương hỗ trợ vé xe về quê đón Tết.

Trước đó, nhiều Cty ở TPHCM , Bình Dương thuê nhiều chuyến xe chở gần 1.500 công nhân về quê. Trước khi lên xe, mỗi sinh viên còn được tặng bánh chưng và lì xì 50.000 đồng.

 

Xe giường nằm 42 chỗ, nhồi 78 khách

10 giờ sáng ngày 18 - 1, tại QL1A qua huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), Đội CSGT số 2 (phòng CSGT, Công an Thừa Thiên - Huế) kiểm tra xe khách chất lượng cao BKS 36B 00221 (tuyến Sài Gòn - Thanh Hóa). Xe quy định 42 chỗ nằm, nhưng nhà xe nhồi 78 khách.

Trên xe khách 16 chỗ BKS 43 S 026… (tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi) xuất bến ngày 16 - 1, nhà xe liên tục quần đảo, bắt khách tại bến cóc Ngã ba Huế (Đà Nẵng), cầu vượt Hòa Cầm. Đến địa phận giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam, do lượng khách lên xe lớn, lái xe không ngần ngại nhồi khách dọc tất cả băng ghế, trên cabin và cả ngay trên ghế của tài xế. Xe 16 chỗ nhưng nhà xe nhồi trên dưới 30 khách.

 
 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.