Lái xe lại hất CSGT lên ca pô

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với lái xe Chính
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với lái xe Chính
TPO – Khoảng 15 giờ ngày 12 - 3, thấy chiếc xe lạng lách tại ngã tư Tôn Thất Tùng (Trường Chinh, Hà Nội), CSGT ra hiệu lệnh dừng, nhưng lái xe đã tông thẳng và hất một CSGT lên nắp ca pô.

Chiếc xe ô tô BKS 88H-9118, bên trong có ba người đàn ông, lưu thông từ Ngã Tư Sở về Trường Chinh. Khi đến gần ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn, xe lạng lách, vượt đèn đỏ. Hai chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ tại đây, ra hiệu cho lái xe dừng lại.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành theo đúng hiệu lệnh của lực lượng chức năng, lái xe rồ ga, bỏ chạy, hất thượng sĩ CSGT Nguyễn Anh Tuấn lên nắp ca pô.

Tổ công tác Y4, Y5/141, Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông trên, truy đuổi chiếc xe bỏ trốn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế là Vũ Mạnh Chính (SN 1961, trú tại Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Vũ Mạnh Chính thừa nhận, có uống rượu nên mất kiểm soát.

Lực lượng công an đo nồng độ cồn trong khí thở của lái xe Chính, kết quả vượt quá so với quy định.

Theo Viết
MỚI - NÓNG