Tăng hơn 1.000 lượt xe dịp Giỗ Tổ và nghỉ 30-4, 1-5

Tăng hơn 1.000 lượt xe dịp Giỗ Tổ và nghỉ 30-4, 1-5
TP - Chiều qua, Cty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn thành kế hoạch phục vụ hành khách đi lại trong dịp Giỗ Tổ 10-3 âm lịch (tức 31-3) và dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

> Chín tỉnh cùng nấu bánh chưng giỗ Tổ Hùng Vương

Theo nhận định của Cty này, dịp Giỗ Tổ năm nay nhân dân sẽ được nghỉ 3 ngày, dịp lễ 30-4 và 1-5 được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu đi lại tại các bến xe rất lớn, nhất là các tuyến đường dài có cự ly khoảng 500km, như Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Vinh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Cao Bằng, Việt Trì, Sơn La...

Hiện Cty đã lên kế hoạch tăng cường 1.260 lượt xe cho các bến xe dịp này. Cụ thể, dịp Giỗ Tổ, các bến xe sẽ được tăng cường 280 lượt xe, tập trung vào hai ngày cao điểm là 30 và 31-3.

Trong đó, Bến xe Giáp Bát 100 lượt xe/ngày, chủ yếu cho các tuyến Hà Nội đi Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Điện Biên; Bến xe Mỹ Đình 140 lượt/ngày, chủ yếu cho các tuyến Hà Nội đi Thái Nguyên, Việt Trì, Cao Bằng, Cẩm Phả, Vinh, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai; Bến xe Gia Lâm 40 lượt/ngày, chủ yếu cho các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Với dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các bến xe được tăng cường 350 lượt xe, tập trung vào hai ngày cao điểm 27 và 28-3. Trong đó, Bến xe Giáp Bát 120 lượt xe/ngày, Mỹ Đình là 180 lượt xe/ngày, Gia Lâm 50 lượt xe/ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.