Hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm

Hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm
TP - Chỉ trong một tuần Kon Tum đã có 2 vụ ngộ độc tập thể với hơn 300 người bị tiêu chảy, ngộ độc.

>Ngộ độc, tai nạn giao thông gia tăng

Ngày 17-3-2012, gia đình bà Y I, tại thôn Pleitơnghia tổ chức đám cưới, mời đông đảo bà con trong các thôn Pleitơnghia, thôn PleiĐôn phường Quang Trung, thôn Konrơbàng, xã Vinh Quang (đều thuộc TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Buổi chiều cùng ngày gia đình bà Y Ghẻ cùng thôn Pleitơnghia có đám ma, mời bà con ăn uống tại nhà. Thức ăn có thịt heo, chuối cây băm nhuyễn và uống rượu ghè. Tối ngày 17-3 bắt đầu có bệnh nhân dự các đám tiệc trên bị nôn, tiêu chảy. Sau đó xuất hiện hàng loạt bệnh nhân tiêu chảy. Có đến 234 ca mắc tiêu chảy. Cũng tại tỉnh Kon Tum, ngày 22-3, một vụ ngộ độc thực phẩm khác cũng đã xảy ra tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, trên 70 học sinh của trường đau bụng và nôn mửa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.