Không được lấy dân làm thí nghiệm

Không được lấy dân làm thí nghiệm
TP - Chiều 30-3, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Trí Ngọc cho biết, quan điểm của Bộ NN&PTNT là chỉ trồng cao su thí điểm trên diện hẹp tại Đông Bắc, không làm theo phong trào. Tuyệt đối không lấy nông dân làm thí nghiệm.

> Trồng cao su tại Đông Bắc: Thí điểm ồ ạt -trả giá đắt

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ông Ngọc cho biết, Tỉnh ủy Hà Giang vừa có văn bản gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu tạm dừng việc triển khai chương trình trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh, tập trung chỉ đạo trồng hết số giống cây cao su chịu lạnh đã có.

Về thiệt hại của cây cao su tại Đông Bắc, trao đổi qua điện thoại, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN Nguyễn Hồng Phú cho biết, mặc dù nông dân góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất, nhưng những thiệt hại do cao su chết tập đoàn hoàn toàn gánh chịu chứ không phải nông dân.

Còn điều kiện tự nhiên thì Trung Quốc, Ấn Độ đã trồng được trong vùng lạnh, đất dốc.

“Chúng tôi không duy ý chí. Nếu Trung Quốc không làm được thì chắc chắn tập đoàn không làm”- ông Phú nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.