15 tàu cá bị nước ngoài bắt

15 tàu cá bị nước ngoài bắt
TP - Từ đầu năm đến nay, ngư dân Cà Mau bị nước ngoài bắt 15 tàu đánh cá với 139 ngư phủ, chủ yếu ngư dân cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời). Trong đó, Thái Lan bắt 14 tàu cá, 9 tàu bị tịch thu và 5 tàu cho chuộc với tổng số tiền 830 triệu đồng.

>Một tàu cá bị tàu Trung Quốc uy hiếp, tịch thu đồ đạc
>Trung Quốc lại bắt ngư dân VN, đòi tiền chuộc

Ngày 9 - 4, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Viêt Nam (Vietnam MRCC) cho biết vừa cứu nạn thành công một ngư dân trên biển. Ngư dân Trần Văn Quý (SN 1993), thuyền viên Tàu QNa 94989TS do ông Trần Công Chi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Lúc 13h30 ngày 8-4, đang hành nghề tại tọa độ 14o30N, 114o 00 E thì bất ngờ phát cơn đau bụng dữ dội.

Vietnam MRCC lệnh cho tàu SAR 412 cùng với bác sỹ của Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng (115) đi cứu nạn. Hiện, thuyền viên Quý đã qua cơn nguy nạn và được Tàu SAR 412 đưa về bờ để tiếp tục điều trị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.