Chưa có đánh giá độ an toàn thủy điện Sông Tranh 2

Chưa có đánh giá độ an toàn thủy điện Sông Tranh 2
Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10-4, các nhà khoa học thuộc Đoàn công tác của Viện vật lý địa cầu cho biết, mới chỉ xem xét hiện trạng nên chưa đưa ra đánh giá độ an toàn của đập Sông Tranh 2.

> Toàn cảnh vụ nứt thân đập thủy điện Sông Tranh 2

Đập thủy điện Sông Tranh 2
Đập thủy điện Sông Tranh 2.
 

Xem xét hiện trạng

Liên quan đến sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2, ở huyện Bắc Trà My, ngày 10-4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam làm việc với Đoàn công tác của Viện vật lý địa cầu, do tiến sỹ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần làm trưởng đoàn, để nghiên cứu tiếp theo về mối quan hệ giữa các vấn đề ảnh hưởng đến thủy điện và địa lý.

Tại buổi làm việc, các nhà khoa học cho biết, trong chuyến công tác này, đoàn mới chỉ xem xét hiện trạng của đập thủy điện Sông Tranh 2 và thu thập số liệu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Do vậy, chưa đưa ra đánh giá về độ an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2.

Vấn đề này cần phải có đầy đủ các số liệu quan trắc và có hội đồng nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng mới có thể đưa ra đánh giá.

Theo các nhà khoa học, qua xem xét, khảo sát thực tế, phát hiện có hiện tượng khác thường về lưu lượng nước thấm chưa được kiểm soát, chưa có vết nứt nào mới do tác động của hiện tượng động đất kích thích trong thời gian qua, mà chỉ có biểu hiện một số khe nhiệt có độ mở lớn.

Cảnh báo

Các nhà khoa học cảnh báo với Ban quản lý thủy điện trong đập có thiết kế khá nhiều sensor (thiết bị cảm biến) để thông báo tình trạng trong thân đập về ứng xuất, dịch chuyển ứng xuất trong thân đập; đồng thời, cần có số liệu qua trắc đầy đủ chính xác...

Những thông tin đó nếu được thu thập đầy đủ thì các nhà khoa học hoàn toàn có thể đánh giá kiểm soát được độ an toàn về sự xuất hiện những vết nứt có thể gây mất an toàn cho thân đập.

Ban quản lý thủy điện cũng phải theo dõi chặt chẽ những khe nhiệt để cung cấp dữ liệu cho các nhà khoa học.

Theo các nhà địa vật lý, đất Quảng Nam trong lịch sử đã có hiện tượng động đất, tuy nhiên chưa đến mức độ cao như khu vực vùng Tây Bắc. Để nghiên cứu vấn đề này cần phải đặt tối thiểu năm trạm quan trắc tại khu vực huyện Bắc Trà My và khu vực đập thuỷ điện Sông Tranh 2.

Những hiện tượng đã thấy tại thuỷ điện Sông Tranh 2 gần đây cần phải nghiên cứu chi tiết nhanh để đưa ra những nhận xét, kết luận chính xác về hiện trạng và hiện tượng của đập...

Tuy nhiên, các ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc động đất kích thích thời gian vừa qua ở huyện Bắc Trà My, các cơ quan chuyên môn cần đặt các trạm quan trắc để phân tích số liệu cho chính xác hơn. Việc chính quyền nhân dân địa phương đang quan tâm vấn đề giữa động đất kích thích đập thuỷ điện có liên quan gì không?

Cần thiết bị hiện đại hỗ trợ

Thời gian vừa qua, rất nhiều đoàn từ trung ương và địa phương đi kiểm tra nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận chính xác về độ an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2.

Theo kỹ sư Nguyễn Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Nam, với thân đập xây dựng hiện đại như đập thủy điện Sông Tranh 2, rất khó cho các đoàn kiểm tra đánh giá nếu chỉ quan sát bằng mắt thường. Cần phải có các thiết bị hiện đại để quan trắc và tìm hiểu xem trong thân đập có hiện tượng như thế nào, từ đó đưa ra những số liệu chính xác để chính quyền và nhân dân địa phương cũng như dư luận yên tâm.

Các nhà khoa học cần phối hợp giữa chuyên gia thuỷ công, công trình thủy lợi, cơ học và vật lý địa cầu để đánh giá một cách chính xác, từ đó đưa ra mối quan hệ giữa động đất với đập thủy điện để có nguồn thông tin chính xác...

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã tiếp thu những thông tin của các bộ, ngành liên quan về vấn đề động đất kích thích và đập thủy điện Sông Tranh 2; đồng thời thông báo các kết quả phân tích đánh giá xuống địa phương.

Tuy nhiên, về lâu dài, Phó Chủ tịch Đinh Văn Thu kiến nghị, cần nghiên cứu lâu dài, phải có quan trắc, tính toán phân tích và có báo cáo của hội đồng đánh giá một cách thận trọng. Cần có đề tài khoa học nghiên cứu cấp nhà nước liên quan đến động đất kích thích và an toàn của đập thủy điện trình Chính phủ xem xét.

Trước mắt, tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 khẩn trương đầu tư kinh phí đặt các trạm quan trắc để phục vụ yêu cầu nghiên cứu phân tích một cách chính xác của các nhà khoa học trong thời gian lâu dài.

Theo Trần Tĩnh
TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.