Rà soát danh mục chất cấm được phép nhập

Rà soát danh mục chất cấm được phép nhập
Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đang rà soát toàn bộ danh mục các chất cấm, chất được phép nhập khẩu.

Rà soát danh mục chất cấm được phép nhập

> ‘Không thể kiểm soát hết chất cấm tạo nạc’
> Ăn & lo đến bao giờ?

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đang rà soát toàn bộ danh mục các chất cấm, chất được phép nhập khẩu.

Các chất cấm trong chăn nuôi
Các chất cấm trong chăn nuôi. 

Sáng 16-4, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đang diễn ra tình trạng các chất nằm trong danh mục chất được phép nhập khẩu, tiêu thụ tại Việt Nam do Bộ ban hành bị lạm dụng trà trộn chất cấm, làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi và sức khỏe người tiêu dùng. 

Trước thực trạng này, Cục Chăn nuôi đang rà soát lại toàn bộ danh mục các chất cấm, chất được phép nhập khẩu, đồng thời tổ chức Hội đồng Khoa học cùng xem xét, thảo luận một số chất có tác dụng tương tự như SSI - Gold Protein Peptide (chất bị hiểu nhầm là chất cấm nhập khẩu vào Việt Nam khi bị trà trộn) để từ đó, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào danh mục chất cấm.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Dương, hiện mỗi ngày có nhiều chất mới ra đời nên rất khó kiểm soát, vì vậy để kiểm soát chất cấm cần sự chung tay của các ngành, các cấp và ý thức của cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Dương chia sẻ, chúng ta chỉ biết được các chất mới khi có doanh nghiệp đăng ký, vì vậy, việc rà soát lại toàn bộ danh mục các chất cấm nhập khẩu cùng với việc kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm nhập khẩu trước khi thông quan sẽ hạn chế được hơn tình hình sử dụng chất cấm trong thời gian tới.

Theo Thu Hà
TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.