Bắt đầu trục vớt tàu chở 66 container ôtô

Bắt đầu trục vớt tàu chở 66 container ôtô
TP - Ngày 18-4, tàu Trường Hải Star (chở 66 container ôtô bị chìm hôm 10-4), bắt đầu được trục vớt.

>Mất 6 ngày để trục vớt tàu Trường Hải Star
>Nguy cơ các phương tiện đâm vào ba container “mất tích”

Lực lượng cứu hộ đang trục vớt 41 container kẹt dưới các hầm hàng; hút dầu trong những két dầu, rồi trục vớt xác tàu. Hai đơn vị trục vớt tàu Trường Hải Star là Cty TNHH Hàng hải Sao Mai và Cty Trục vớt cứu hộ Việt Nam Visal.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu còn yêu cầu Cty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái và Cty Ứng cứu sự cố tràn dầu Thanh Trung thả phao vây xung quanh xác tàu Trường Hải Star trong suốt quá trình trục vớt và sẵn sàng ứng phó khi dầu tràn ra môi trường.

Chiều 18-4, phương tiện lớn của Cty TNHH Hàng hải Sao Mai được huy động để tham gia trục vớt Trường Hải Star, gồm: 2 cẩu chuyên dùng (ảnh) loại 100 tấn, 2 cẩu container loại 110 tấn, 6 sà lan loại 1.000 tấn, 4 tàu kéo công suất 600 mã lực, 3 tàu phục vụ công tác lặn, các máy bơm công suất lớn.

Hai mươi thợ lặn chuyên nghiệp cùng hàng trăm công nhân kỹ thuật đã tới khu vực Trường Hải Star chìm. Theo Cty Hàng hải Sao Mai, việc trục vớt tàu sẽ hoàn tất trong vòng 6-7 ngày. Tới chiều 18-4, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được 3 container mất tích của Trường Hải Star.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG