Hạt mưa đá to bằng quả trứng gà

Hạt mưa đá to bằng quả trứng gà
TP - Một trận mưa lịch sử hạt mưa với kích thước hạt quá lớn vừa xảy ra hôm qua ở Lào Cai.

Lào Cai:

Hạt mưa đá to bằng quả trứng gà

>Liên tục xuất hiện mưa đá ở Thanh Hóa

Đêm về sáng ngày 20-4, tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào và giông rải rác. Sáng 20-4, tại bản 5, xã Long Phúc, bất ngờ có giông, tốc độ gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Trong trận mưa không lớn sau đó, chỉ 31 mm, xảy ra hiện tượng bất thường là mưa đá, kéo dài 5 phút, với kích thước hạt khoảng 1-2 cm, rải đều khắp trước sân nhà, trong vườn và đường đi.

Đặc biệt, tại thôn làng Bông, làng Gạo, xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng) xảy ra trận mưa đá đi vào lịch sử. Bà Trần Thị Tý (77 tuổi), nói: “Từ bé đến giờ, tôi mới chứng kiến trận mưa đá dữ dội như vậy”. Ông Đinh Quang Hạnh, Trạm trưởng Trạm Thủy văn Huyện Bảo Yên (Lào Cai), cho biết đường kính hạt đá lên đến 3-4cm. Đáng chú ý, nhiều hạt lớn to như quả trứng gà. Những hòn đá lớn ấy làm thủng cả mái ngói phibro ximăng.

Theo ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm KTTV Lào Cai, trận giông kèm mưa đá có thể do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây, kết hợp với nhiễu động của khí quyển tầng cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.