Tìm thấy xác nạn nhân bị vùi lấp ở Thái Nguyên

Tìm thấy xác nạn nhân bị vùi lấp ở Thái Nguyên
TPO – Khoảng 10h hôm nay (23-4), lực lượng tìm kiếm thấy xác của nạn nhân Nguyễn Thị Thiện (52 tuổi) – một trong năm người mất tích sau vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ (Thái Nguyên) ngày 15-4.

> Gia cảnh đáng thương của bốn người bị vùi lấp
> Toàn cảnh vụ sạt lở ở Thái Nguyên 

Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường
Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường.

Theo ông Đặng Viết Thuần – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm vụ sạt lở, thi thể của bà Nguyễn Thị Thiện được tìm thấy ở sâu dưới bùn so với nền đất nhà nạn nhân khoảng 5m (so với bề mặt bãi thải là 30m), cách vị trí nhà nạn nhân khoảng 100m.

Do bị đất đá của bãi thải vùi lấp nhiều ngày, xác của nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy.

Anh Nguyễn Văn Trương – người nhà nạn nhân - xác nhận đó là thi thể bà Nguyễn Thị Thiện.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Viết Thuần, do thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy nên nhìn bằng mắt thường chưa thể khẳng định chắc chắn, do đó, cơ quan chức năng đang tiến hành phun khử trùng, làm các thủ tục pháp y để xác minh rõ danh tính nạn nhân, đồng thời bàn giao xác nạn nhân cho người nhà.

Hiện, hơn chục máy xúc, xe tải, chó nghiệp vụ cùng hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội vẫn đang dốc sức tìm kiếm bốn nạn nhân còn lại.

Trước đó, khoảng 4h sáng 15-4, tại bãi thải số 3, Công ty Than Phấn Mễ (thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến sáu người chết, một người bị thương, vùi lấp hơn 10 nhà dân. Ước tính thiệt hại kinh tế khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.