Sạt lở mỏ vàng ở Thái Nguyên, một người chết

Sạt lở mỏ vàng ở Thái Nguyên, một người chết
TPO – Sau hai vụ sạt lở bãi thải mỏ than, một vụ sạt lở đất đá tại nơi khai thác vàng ở Thái Nguyên xảy ra chiều 23-4, khiến một công nhân thiệt mạng.

Nạn nhân là anh Lường Văn Thiện (SN 1983, trú tại xóm Đồng Dong, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Anh Thiện là công nhân của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long.

Theo nhiều công nhân làm cùng nạn nhân kể lại, chiều 23-4, anh Thiện đang đứng khoan đá để nổ mìn ở vị trí rìa bờ moong khai thác vàng tại khu vực Bản Ná (xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), bất ngờ khối đất đá lớn từ độ cao 15m đổ ụp xuống, cuốn anh rơi xuống phía dưới.

Sau hai tiếng huy động nhiều công nhân cứu hộ và máy xúc tìm kiếm, thi thể nạn nhân được phát hiện ở độ sâu hơn 1m với nhiều vết thương khá nặng ở vùng đầu, chân, tay do va đập vào đất đá.

Công an huyện Võ Nhai cùng đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, rạng sáng 22-4, tại bãi thải của Công ty Than Núi Hồng (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), một vụ sạt lở xảy ra khiến một công nhân lái máy xúc tử vong.

Nghiêm trọng hơn, rạng sáng 15-4 tại bãi thải than số 3, mỏ than Phấn Mễ (xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vụ sạt lở vùi lấp 12 hộ dân, làm chết sáu người và bị thương một người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG