Viện Kiểm sát đề nghị xử siêu mẫu Vĩnh Thụy 9 tháng tù treo

Viện Kiểm sát đề nghị xử siêu mẫu Vĩnh Thụy 9 tháng tù treo
TP - Đường dây buôn lậu qua đường hàng không của siêu mẫu Vĩnh Thụy (SN 1988) có sự tiếp sức của nhóm nhân viên làm việc trong ngành hàng không đã hầu tòa ngày hôm qua, 26-4.

>Siêu mẫu Vĩnh Thụy đối mặt án tù hai năm
>Siêu mẫu Vĩnh Thụy bị khởi tố vì kinh doanh trái phép

Ngoài Vĩnh Thụy, hai bị cáo Thái Anh Tiến (SN 1981, tiếp viên hàng không), Phạm Tiến Trung (SN 1982) đều bị xử về tội “kinh doanh trái phép”. Hai bị cáo Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Đức Vũ (tổ phó tổ hành lý, Phòng dịch vụ hành khách thuộc Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất) bị truy tố tội “buôn lậu”.

Theo cáo trạng, từ năm 2007, Đỗ Thanh Lâm (đang bị truy nã) - người Việt định cư tại Sydney (Úc) tổ chức chuyển hàng hóa, ngoại tệ từ Sydney về TPHCM qua đường hàng không. Lâm nhận hàng hóa, tiền của cộng đồng người Việt chuyển “chui” về cho thân nhân ở Việt Nam.

Có hàng hoặc tiền, Lâm thuê tiếp viên hàng không của hãng Việt Nam Airlines (VNA) đưa hàng lên máy bay theo đường hành lý xách tay. Tại TPHCM, anh rể Lâm là Nguyễn Minh Hoàng nhận hàng, tiền từ tiếp viên rồi chuyển đến địa chỉ người nhận.

Với cách thức trên, từ đầu năm 2007 đến ngày 4-6-2010 khi bị phát hiện, Lâm, Hoàng và đồng bọn đã vận chuyển một số lượng lớn hàng hóa và AUD từ Sydney về TPHCM. Đối với thiết bị điện tử, Lâm đã thực hiện 43 chuyến, với tổng số 297 kiện hàng, trong đó có 997 máy tính xách tay, máy nghe nhạc, máy ảnh, điện thoại di động, tổng trị giá hơn 6,5 tỷ đồng.

Trước tòa, Nguyễn Minh Hoàng khai, đã bán cho Thái Anh Tiến 630 thiết bị điện tử; Phạm Tiến Trung 278 thiết bị và siêu mẫu Vĩnh Thụy 75 thiết bị điện tử trị giá gần 1 tỷ đồng. Với số hàng mua được, Thụy khai đã bán lại cho người khác lãi 6 triệu đồng và 150 USD.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Đức Vũ mức án từ 5-7 năm tù về tội “buôn lậu”; Thái Anh Tiến, Phạm Tiến Trung từ 1-2 năm tù treo và siêu mẫu Vĩnh Thụy 6-9 tháng tù treo về tội “kinh doanh trái phép”.

Hôm nay, 27-4, tòa tuyên án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG