Cháy lớn tại kho phế liệu, lộ nhiều vỏ bom tấn

Cháy lớn tại kho phế liệu, lộ nhiều vỏ bom tấn
TPO - Sáng 28-4, tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT- Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy kho phế liệu ngay giữa khu dân cư đông đúc, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

> Cháy tiệm vàng, bốn người một nhà thiệt mạng

Kho phế liệu tan hoang sau hỏa hoạn, khói lửa vẫn còn âm ỉ. Ảnh: X.Liêm
Kho phế liệu tan hoang sau hỏa hoạn, khói lửa vẫn còn âm ỉ. Ảnh: X.Liêm.

Sau vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường nhiều vỏ bom tấn từ thời chiến tranh.

Tối 26-4, tại nhà 85 Võ Trác (phường Thủy Châu, Hương Thủy) xảy ra đám cháy lớn. Ngọn lửa bùng phát từ kho chứa phế liệu nhanh chóng thiêu trụi và làm sập khu nhà rộng 400m2.

Lực lượng cứu hỏa tiếp tục xử lý những điểm cháy nhỏ còn sót lại. Ảnh: Xuân Liêm
Lực lượng cứu hỏa tiếp tục xử lý những điểm cháy nhỏ còn sót lại.
Ảnh: Xuân Liêm.

Người dân sinh sống chung quanh kể, khoảng 22 giờ tối, họ nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ nhà kho phế liệu, sau đó ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt và kèm những tiếng nổ nhỏ. Khi tiếp cận hiện trường, cơ quan chức năng và người dân phát hiện nhiều vỏ bom lớn nằm ngổn ngang giữa đám cháy.

Lộ nhiều vỏ bom “khủng” thời chiến tranh tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: X.Liêm
Lộ nhiều vỏ bom “khủng” thời chiến tranh tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: X.Liêm.
 

Nguyên nhân hỏa hoạn được dự đoán có thể do chập điện hoặc phản ứng lân tinh phốt pho từ các quả đạn phế liệu với nhiệt độ môi trường tại kho, dẫn đến cháy nổ. Đến 2 giờ sáng 27-4, lực lượng cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa.

Tuy nhiên, trưa cùng ngày, ngọn lửa từ tro tàn phế liệu cháy âm ỉ trở lại. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục xử lý sục nước làm nguội những vật liệu bị nóng chảy để ngăn chặn dứt điểm đám cháy.

Theo Viết
MỚI - NÓNG