37.000 du khách tham quan vịnh Hạ Long

Thăm vịnh Hạ Long. Ảnh minh họa
Thăm vịnh Hạ Long. Ảnh minh họa
TPO -  Trong 2 ngày đầu miễn phí vé tham quan (28 và 29-4), lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long đã tăng đột biến khi đã có trên 37 ngàn lượt khách tham quan.

Theo thống kê, lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long trong ngày 28-4 là 13.246 lượt. Trong đó khách nước ngoài là 4.623 lượt. Ngày 29-4, lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long là 24.030 lượt. Trong đó khách nước ngoài là 5.319 lượt. Đây là lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long trong ngày lớn nhất từ trước đến nay.

Lượng khách tăng đột biến là do trong 4 ngày từ 28 đến 1-5, tỉnh Quảng Ninh thực hiện chương trình miễn phí vé tham quan Vịnh Hạ Long và 2 ngày cuối tuần liền kề với nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Mới đây, vào ngày 28-4, vịnh Hạ Long mới được tổ chức New7Wonders chính thức công nhận là di sản thiên nhiên mới của thế giới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.