Người dân Thủ đô khốn khổ vì nắng nóng

Người dân Thủ đô khốn khổ vì nắng nóng
TPO - Những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua khiến cuộc sống người dân Thủ đô gặp nhiều khó khăn. Nhiều người đổ ra công viên, bờ hồ, nơi có nhiều bóng mát để tránh cái nằng hè oi ả.

>Nắng nóng gay gắt đến cuối tuần

Nhiều người dân tập trung ở công viên, gần hồ nước để tránh nắng nóng gay gắt khiến
Nhiều người dân tập trung ở công viên, gần hồ nước để tránh nắng nóng gay gắt khiến .

Khác với đợt nắng nóng trước (ngày 22 đến 25-4), đợt nắng nóng này diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ cao hơn và kéo dài hơn. Theo dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài tới hết tuần.

Ngày 2-5, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 39 độ C, nhiều nơi khác ở ngưỡng 40 – 42 độ C.

Nắng nóng gay gắt khiến người dân ra đường phải trùm kín người bằng khẩu trang, áo chống nắng, kính râm...
Nắng nóng gay gắt khiến người dân ra đường phải trùm kín người bằng khẩu trang, áo chống nắng, kính râm....
Trùm kín từ đầu tới chân
Trùm kín từ đầu tới chân.
Nắng nóng cũng ảnh hưởng tới những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng
Nắng nóng ảnh hưởng tới những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Nhiều điểm chờ xe buýt không có mái che như trên đường Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, hành khách phải đứng sát nhà dân, hoặc phải dùng mọi thứ vật dụng như ô, cặp sách che đầu
Nhiều điểm chờ xe buýt không có mái che như trên đường Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, hành khách phải đứng sát nhà dân, hoặc phải dùng mọi thứ vật dụng như ô, cặp sách che đầu.
Xe máy được che chắn bằng đủ thứ vật dụng như bìa cát tông, vải bạt
Xe máy được che chắn bằng đủ thứ vật dụng như bìa cát tông, vải bạt.
Người dân Thủ đô khốn khổ vì nắng nóng ảnh 7
Tiếp nước xua cơn khát ngày hè
Tiếp nước xua cơn khát ngày hè.
Khách du lịch ngồi trên xe điện vẫn không ngơi tay quạt mạt để xua hơi nóng
Khách du lịch ngồi trên xe điện vẫn không ngơi tay quạt mạt để xua hơi nóng.
Một chủ hàng quần áo trên phố cổ tránh nóng bằng quạt điện và hắt nước vỉa hè
Một chủ hàng quần áo trên phố cổ tránh nóng bằng quạt điện và hắt nước vỉa hè.
Nhóm bạn của Nam (sinh viên trường Đại học Thương Mại, Đại học Mỏ...) ngồi nghỉ mát bên Hồ Gươm sau một vòng dạo hồ
Nhóm bạn của Nam (sinh viên trường Đại học Thương Mại, Đại học Mỏ...) ngồi nghỉ mát bên Hồ Gươm sau một vòng dạo hồ.
Một bạn khác chọn bóng mát ở tháp Hòa Phong để ngồi học bài
Một bạn khác chọn bóng mát ở tháp Hòa Phong để ngồi học bài. Chiếc áo dài tay vẫn được mặc để giảm bớt hơi nóng hắt từ phía đường.
Chở thêm quạt điện về phòng để tránh nóng
Chở thêm quạt điện về phòng để tránh mùa nóng
Theo Viết
MỚI - NÓNG