'Thưởng nóng' hai người dũng cảm bắt cướp tiệm vàng

'Thưởng nóng' hai người dũng cảm bắt cướp tiệm vàng
TPO – Sáng nay (3-5), Công an tỉnh Hưng Yên tặng giấy khen và "thưởng nóng" cho hai người dũng cảm truy bắt cướp tiệm vàng Kiệm Huyền (Khoái Châu, Hưng Yên).

> Nạn nhân bị tên cướp tiệm vàng đâm đã xuất viện
> Gần 200 chiến sĩ truy bắt hai tên cướp giết người
> Cướp tiệm vàng, đâm ba người thương vong

Lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên trao tặng bằng khen và thưởng nóng cho anh Đỗ Như Minh
Lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên trao tặng bằng khen và thưởng nóng cho anh Đỗ Như Minh.

Theo Thượng tá Đào Trọng Bằng – Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh đã tặng giấy khen và thưởng cho anh Đỗ Như Minh và Đỗ Bá Hiền mỗi người một triệu đồng, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Trước đó, công an tỉnh Hưng Yên cũng đến chia buồn, tặng bằng khen và hỗ trợ gia đình anh Đỗ Xuân Lượng (SN 1974) – nạn nhân bị đâm chết khi truy bắt hai tên cướp tiệm vàng.

Cũng trong sáng nay, anh Đỗ Như Minh đã làm thủ tục xuất viện, về nhà an dưỡng. Còn anh Đỗ Bá Hiền, do bị đâm vào ngực trái thấu phổi, chảy nhiều máu nên vẫn còn phải dẫn lưu ngực. Sức khỏe của anh Hiền đang dần hồi phục. Dự kiến, 2-3 ngày tới, anh Hiền có thể xuất viện.

Anh Đỗ Bá Hiền vẫn phải nằm điều trị thêm, dự kiến 2-3 ngày tới anh có thể xuất viện
Anh Đỗ Bá Hiền vẫn phải nằm điều trị thêm, dự kiến 2-3 ngày tới anh có thể xuất viện.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 21h ngày 1-5, hai tên cướp giả vờ hỏi mua dây chuyền bạc của tiệm vàng Kiệm Huyền ở thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.

Lợi dụng lúc sơ hở, chúng tháo chạy cùng sợi dây chuyền bạc trị giá khoảng 4,5 triệu đồng. Bị chủ tiệm vàng và quần chúng truy đuổi, hai tên này chống trả quyết liệt tại đoạn giữa cánh đồng thuộc thôn Cao Quán.

Chúng đâm chết anh Đỗ Xuân Lượng – cháu ruột của chủ tiệm vàng; Đâm hai nhát vào ngực phải anh Đỗ Như Minh nhưng vết thương không sâu; Đâm thấu phổi anh Đỗ Bá Hiền.

Quần chúng nhân dân đã bắt được một trong hai tên cướp. Tên còn lại đã ra đầu thú vào chiều 2-5.

Tại cơ quan điều tra, danh tính của hai đối tượng được làm rõ gồm: Hà Văn Tỉnh (SN 1996, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) - bị bắt tại hiện trường. Tên còn lại là Nguyễn Viết Toán (SN 1993), trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên.

Hiện công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố, hoàn thiện để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.