Phá rừng tự nhiên để…trồng rừng

Phá rừng tự nhiên để…trồng rừng
TP - Nhiều cánh rừng tự nhiên, rừng nghèo tái sinh sau chiến tranh vùng thượng nguồn sông Hương (tỉnh TT- Huế) vừa bị bao chiếm ồ ạt do cơn sốt đất trồng rừng kinh tế gây nên. Chính quyền và cơ quan chức năng phản ứng ngăn chặn quá chậm trước nạn phá rừng.

> Bắt khẩn cấp bảy đối tượng liên quan phá rừng

Ồ ạt phá rừng

Sau nhiều lần dò dẫm, cuối cùng chúng tôi cũng xác định được nơi xảy ra vụ bao chiếm, chặt phá rừng nghèo tự nhiên thuộc vùng núi thị xã Hương Thủy.

Địa điểm rừng tự nhiên bị tàn phá nằm sâu trong khu thung lũng giáp ranh với xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà), được bao bọc bởi đồi cao và rừng trồng.

Tại địa điểm rừng bị phá nhiều mảng rừng nghèo tự nhiên rộng lớn xen lẫn cây bụi, dây leo bị băm nát từ khoảng nửa tháng trước. Các cây lớn chỉ còn trơ lại gốc, ngọn, sau khi bị tận thu phần thân để làm gỗ, củi.

Giữa trưa nóng như thiêu đốt, nền nhiệt ngoài trời trên dưới 40 độ C, đám rừng tự nhiên bị chặt phá khô quắt lại trong nắng hè và sẵn sàng phát hỏa lan ra những cánh rừng kinh tế, rừng phòng hộ rộng lớn xung quanh.

Một người chăn trâu nghỉ trưa dưới suối gần khu vực rừng bị phá cho biết: “Đám rừng bị phát tan hoang trong hơn một tuần mà không gặp bất kỳ sự trở ngại nào.

Sau vài hôm rừng bị chặt trụi trên diện rộng, có hai đoàn người nom như cán bộ hoặc những vị khách tìm mua đất đi từ phía xã Hương Thọ vào hiện trường.

Từ đó đến nay, hoạt động phá rừng chiếm đất tạm lắng”. Hai vợ chồng đi phát rừng thuê người Bình Thành (Hương Trà) nghỉ trưa tránh nắng ven suối nói: “Dân làm thuê như tụi tui dù muốn cũng không có khả năng.

Chỉ những tay đại gia thừa tiền, hoặc có ai đó giúp đỡ đằng sau mới đủ sức chiếm đất và đầu tư vô đây thôi.

Những người phá rừng, chiếm đất cũng chưa hẳn sẽ trồng rừng, mà có thể sau khi mọi việc được giải quyết êm thấm, họ nhượng lại phần đất chiếm được cho chủ khác để hưởng lợi”.

Chưa có ai bị xử lý

Mặc dù vụ việc xảy ra nhiều ngày, nhiều hecta rừng đã được trồng mới bất hợp pháp, nhưng Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy không hề nhận được bất kỳ báo cáo trực tiếp nào từ chính quyền xã Dương Hòa.

Khi nghe PV nêu vấn đề, vị lãnh đạo này rất bất ngờ và lập tức chỉ đạo cơ sở báo cáo vụ việc.

Vài giờ sau cuộc trao đổi ngắn kể trên qua điện thoại giữa PV và Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, một cuộc họp liên ngành rà soát tình hình sử dụng đất rừng, kết hợp kiểm tra, bàn biện pháp xử lý phá rừng được tổ chức tại trụ sở xã Dương Hòa, do ông Phan Văn Xuân (Phó Chủ tịch UBND thị xã) chủ trì.

Theo báo cáo bước đầu của UBND xã Dương Hòa, khu rừng bị chặt phá thuộc tiểu khu 162, do địa phương quản lý. Đây là rừng tự nhiên dự kiến giao về cho cộng đồng. Đến nay, dù chưa có bất kỳ văn bản bàn giao nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khu rừng đã bị chặt phá, bao chiếm mang tính tổ chức, với diện tích khoảng 40ha.

Lực lượng chức năng địa phương đã lập biên bản đối với 7 trường hợp vi phạm là người dân xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà). Nại lý do phát rừng thuê cho chủ ở Dương Hòa, cả 7 người vi phạm không chịu ký biên bản và chưa bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tại tiểu khu 162, dân xã Dương Hòa cũng tham gia chặt phá trái phép 3 ha rừng tự nhiên để trồng rừng. Thời điểm bị phát hiện, cây lâm nghiệp đã được trồng mới trên đất lấn chiếm.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền (Chủ tịch UBND xã Dương Hòa), tại các vùng rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 165 và 168, do Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Hương Thủy quản lý, cũng xảy ra tình trạng bị xâm hại.

Cũng liên quan tiểu khu rừng 162 - xã Dương Hòa, còn nhớ cách đây 7 năm, nơi đây từng xảy ra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn để làm trang trại cao su.

Báo Tiền Phong từng phát hiện và lên tiếng về vụ phá rừng nghiêm trọng này. Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc, vụ án phá rừng được đưa ra xét xử nghiêm. Sau nhiều năm lắng xuống, cơn lốc phá rừng để trồng rừng nay lại bùng phát trở lại tại vùng núi Dương Hòa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG