Lại cháy ở nhà cô bé 'phóng hỏa'

“Hậu quả” của những vụ cháy được anh V. dọn ra ở đóng rác ven đường
“Hậu quả” của những vụ cháy được anh V. dọn ra ở đóng rác ven đường
TPO- Sáng nay 18-5, một đoàn các nhà ngoại cảm từ Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đến nhà cô bé phát cháy P.Th. 11 tuổi ở khu tập thể A75 trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình thực nghiệm hiện trường.

Lại cháy ở nhà cô bé 'phóng hỏa'

> Nhà khoa học chưa thể hiểu vì sao bé gái phát cháy

TPO- Sáng nay 18-5, một đoàn các nhà ngoại cảm từ Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đến nhà cô bé phát cháy P.Th. 11 tuổi ở khu tập thể A75 trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình thực nghiệm hiện trường.

“Hậu quả” của những vụ cháy được anh V. dọn ra ở đóng rác ven đường
“Hậu quả” của những vụ cháy được anh V. dọn ra ở đóng rác ven đường. Ảnh: Lê Nguyễn

Đoàn này gồm những nhà ngoại cảm được cho có khả năng về vẽ chân dung người đã mất qua tâm thức người thân hay người đã có nhiều cuốn sách tìm mộ liệt sỹ, có khả năng ghi nhận hiện tượng điện thoại người âm thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.

“Khoảng 11 giờ trưa, khi cả đoàn đang tìm hiểu về bé Th., khảo sát các nơi cháy trước đó thì bỗng nhiêu có tiếng kêu “cháy rồi” trên tầng 2 của căn nhà. Ít giây sau, mùi vải khét và khói bắt đầu bốc lên”- nhà nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến kể lại.

Lại cháy ở nhà cô bé 'phóng hỏa' ảnh 2

“Khi chúng tôi đang quay phim, chụp ảnh chiếc tủ quần áo thì phát hiện có đám cháy ở trong tủ”- thành viên trong đoàn kể.

“Các áo quần bị cháy đều là đồ ni lông, đặc biệt áo quần bị cháy lại nằm trong đống quần áo. Như vậy là cháy từ trong ra chứ không phải cháy từ ngoài vào. Chỗ cạp quần vốn là chỗ khó cháy nhất cũng bị cháy sùi ra”- ông Nguyễn Phúc Giác Hải- Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Dự báo của trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cho biết.

Theo những người này, khi vụ cháy xảy ra bé ở phòng bên cạnh, không nhìn thấy các đồ vật ở tủ từ phòng khác.

Các nhà ngoại cảm làm việc là đoàn thứ 2 sau ĐH Hồng Bàn vào cuộc
Các nhà ngoại cảm làm việc là đoàn thứ 2 sau ĐH Hồng Bàn vào cuộc.

Nói về chuyến khảo sát này, ông Hải cho biết vẫn chưa có kết luận được và “cần tìm hiểu thêm”. Tuy nhiên trao đổi với báo chí, ông Hải khẳng định trong quá làm việc, các nhà ngoại cảm và cán bộ Trung tâm ghi nhận hiện tượng hoàn toàn độc lập với nhau.

“Thông tin chúng tôi sẽ thông báo sau, nhưng tôi cho rằng không có hiện tượng bé gái gây cháy là do bé đùa nghịch tự phóng hỏa”- ông Hải nói.

Người này dẫn chứng: Lúc đám cháy xảy ra, cô bé đang ở phòng bên cạnh và chính bé cũng là người đầu tiên cảm nhận ra mùi khét và thông báo cho mọi người.

Rõ ràng bé không kiểm soát được năng lượng trong cơ thể nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được đám cháy.

các nhà ngoại cảm áo quần trong tủ ở tầng 2 bốc cháy
các nhà ngoại cảm áo quần trong tủ ở tầng 2 bốc cháy.

Anh P.Q.V. bố bé Th. cho biết, mỗi lần sắp cháy, cháu đều cảm nhận được.”Như trước khi cháy chiếc quạt ở nhà cháu bảo thấy trong người nống lên và mệt mỏi”- anh V. nói.

Nói về những xáo trộn trong hơn một tháng qua khi con gái mình bỗng dưng “phát cháy”, anh V. cho biết, đến nay tôi và vợ đều đã xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc con và an ủi cháu.

“Lúc đầu Th. không hay biết về hiện tượng này, nhưng sau đó chúng tôi đã giải thích và cho cháu biết, trong con người của con có nguồn năng lượng dồi dào có khả năng phát cháy”- anh V. kể lại.

Đến nay Th. vẫn đến trường đều đặn học rất ngoan.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.