Khánh thành nhà truyền thống Trường Sa

Khánh thành nhà truyền thống Trường Sa
TP - Chiều 1-6, tại thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa đã diễn ra lễ khánh thành giai đoạn một công trình Nhà truyền thống Trường Sa (ảnh).

> Câu cá đêm tại Trường Sa

Nhà truyền thống Trường Sa là nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 392m2, diện tích sàn 745,4m2, nhà mái dốc dán ngói. Tầng một gồm có phòng trưng bày, hai sảnh đón và cầu thang bộ. Tầng 2 gồm 1 phòng đọc, thư viện, 1 phòng quản lý, 1 phòng trình chiếu, 1 kho tài liệu. Trị giá công trình hơn 9 tỷ đồng.

Công trình được Công ty xây dựng công trình Tân Cảng, quân chủng Hải quân thực hiện với sự tài trợ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Dự lễ khánh thành có Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng đoàn Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”, Thiếu tướng Bùi Sĩ Trinh, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị quân chủng Hải quân và ông Nguyễn Đình Cúc, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Thượng tá Đinh Văn Hải, Đảo trưởng Đảo Trường Sa cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo đến dự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG