Tai nạn liên hoàn, 13 người thương vong

Tai nạn liên hoàn, 13 người thương vong
TPO - Chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đâm chính diện vào xe khách, ngay sau đó một xe tải khác lao đến gây nên vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 13 người thương vong, hai tài xế tử nạn.

> Xe tải bị tàu hỏa đâm, văng gần chục mét

Đầu xe bẹp dúm sau cú đâm cực mạnh, nhiều người thương vong
Đầu xe bẹp dúm sau cú đâm cực mạnh, nhiều người thương vong.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 sáng nay (2/6) trên quốc lộ 1A địa bàn khối 8 thị trấn Hoàng Mai huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 29C-01033 lưu hành hướng Hà Nội – Vinh đến km 389 quốc lộ 1A đâm vào xe chở khách BKS 29B – 00476 đang chở 35 hành khách lưu thông theo hướng ngược lại.

Tai nạn liên hoàn, 13 người thương vong ảnh 2

Cú va chạm cực mạnh đã khiến cả hai xe bị nát đầu. Trong lúc hàng chục hành khách trên xe đang thương vong hỗn loạn thì xe ô tô tải khác BKS 29L-2285 chạy từ hướng Hà Nội – Vinh lao đến tông cả hai xe vừa bị nạn gây nên một hiện trường tai nạn thê thảm với đầu ba xe bẹp dúm.

Tại hiện trường tài xế xe giường nằm chết ngay tại chỗ, 11 người bị thương, trong đó có 4 người nguy kịch được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên chỉ ít phút sau đó tài xế xe tải 29C 01033 cũng tử vong.

Giao thông trên quốc lộ 1A ách tắc sau vụ tai nạn
Giao thông trên quốc lộ 1A ách tắc sau vụ tai nạn.

Lúc xảy ra tai nạn trời mưa to. Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Đến 9 giờ cùng ngày hiện tượng ùn tắc cục bộ vẫn kéo dài do trời mưa to, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Hiện chưa xác định được danh tính của hai lái xe tử vong cùng 11 người bị nạn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.