Bốn bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn Quốc hội

Bốn bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn Quốc hội
TP - Theo chương trình nghị sự của Quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15-6 (phát thanh, truyền hình trực tiếp).

Đoàn thư ký đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về bảy vị bộ trưởng dự kiến trả lời chất vấn đợt này, gồm: Bộ trưởng KH&ĐT, Bộ trưởng TN&MT, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng GTVT, Bộ trưởng Công Thương, Tổng Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Các ĐB sẽ chọn ra 4 bộ trưởng để chất vấn chính thức. Các vị bộ trưởng khác sẽ hỗ trợ trả lời ngay tại hội trường về những vấn đề liên quan trách nhiệm của bộ, ngành mình.

Theo thông lệ, một phó thủ tướng sẽ trả lời, giải đáp thắc mắc của ĐBQH vào cuối phiên chất vấn (sáng 15-6). Bộ trưởng GTVT, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Công Thương… nhận được khá nhiều câu hỏi của ĐB và cử tri.

Ngoài ra, tuần này, QH sẽ thảo luận ở hội trường về Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; dự án Luật Dự trữ quốc gia, dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG