Phó Thủ tướng và bốn bộ trưởng trả lời chất vấn

Phó Thủ tướng và bốn bộ trưởng trả lời chất vấn
TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bốn Bộ trưởng: Bộ Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Công thương, Công an, sẽ trả lời chất vấn Quốc hội (từ ngày 13 đến 16-6).

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết như vậy, sáng nay, 11-6.

Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi
Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi.

Danh sách này không có Bộ truởng Giao thông Vận tải đang Đinh La Thăng, và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình... trong danh sách bảy Bộ trưởng mà Đoàn thư ký Kỳ họp đưa ra lấy ý kiến Đại biểu Quốc hội từ tuần trước.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường được yêu cầu giải trình những vấn đề liên quan quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng mà vừa qua có những vụ việc bức xúc; yêu cầu làm rõ thêm chính sách đất đai; vấn đề môi trường, làng nghề, sử dụng tài nguyên nước, vấn đề thủy điện.

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư sẽ trả lời về quản lý, phân bổ đầu tư công, làm rõ thêm sự chậm trễ trong việc phân bổ nguồn vốn mục tiêu quốc gia 2012.

Bộ trưởng Công thương trả lời, làm rõ thêm tình trạng doanh nghiệp khó khăn, thị trường đang bị co hẹp lại; những giải pháp hỗ trợ giúp doanh nghiệp khôi phục, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Lần đầu tiên đăng đàn Quốc hội, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trả lời về tình hình gia tăng tội phạm, tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên; báo cáo thêm một số vụ việc liên quan đến an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông…

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, các nhóm vấn đề được chọn để chất vấn dựa trên cơ sở ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày; ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội.

Nếu đại biểu hỏi, Bộ trưởng sẽ trả lời vấn đề Vinalines

Trong quá trình chất vấn tại Quốc hội, có thể có các Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan và Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực có báo cáo, trả lời thêm như Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Xây dựng, Y tế, NN&PTNT.

Theo ông Phúc, có nhiều ý kiến đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời chất vấn về vấn đề của Bộ trên, nhưng xem xét cả quá trình vừa qua, sau phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Bộ đã có báo cáo, Chính phủ có báo cáo việc thưc hiện Nghị quyết tại kỳ họp này về chất vấn và đã có một số giải pháp bộ đang thực hiện; tích cực đưa ra biện pháp khắc phục, giảm ùn tắc giao thông.

Hơn nữa, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mới có giải trình về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đã được truyền hình trực tiếp. Vì vậy, lần này có thể Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ tham gia giải trình thêm những vấn đề liên quan cùng các Bộ trưởng khác.

“Tại phiên chất vấn, nếu đại biểu hỏi, Bộ trưởng Thăng cũng có trách nhiệm trả lời thêm về vụ việc ở Vinalines” – Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Đoàn thư ký đã lấy ý kiến công khai, dân chủ về nhóm vấn đề chất vấn và đề xuất bảy bộ trưởng để đại biểu lựa chọn. Trên cơ sở đó, đại biểu đã chọn ra bốn bộ trưởng: Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang để chất vấn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham gia trả lời chất vấn và giải đáp thắc mắc của Đại biểu Quốc hội vào cuối phiên chất vấn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG