Nguy cơ cháy rừng từ lời đồn mộ thiêng

Nguy cơ cháy rừng từ lời đồn mộ thiêng
TP - Chiều 11-6, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Cty Lâm nghiệp Tiền Phong, cho biết, nhiều ngày qua, hàng trăm người dân các nơi kéo về vùng rừng cảnh quan Đôộng Chao (Hương Thủy, tỉnh TT- Huế) hoạt động mê tín dị đoan, gây nguy cơ cháy rừng rất cao.

> Sự thật về 'ngôi mộ chữa bệnh'

Hoạt động mê tín dị đoan, đốt vàng mã liên quan ngôi mộ cổ ngay sát rừng thông cảnh quan gần 30 năm tuổi thuộc xã Thủy Bằng. Ảnh: Ngọc Văn
Hoạt động mê tín dị đoan, đốt vàng mã liên quan ngôi mộ cổ ngay sát rừng thông cảnh quan gần 30 năm tuổi thuộc xã Thủy Bằng. Ảnh: Ngọc Văn.

Sau Tết, tại vùng núi Đôộng Chao (thôn La Khê Hói, xã Thủy Bằng, Hương Thủy) rộ tin đồn về ngôi mộ cổ của một vị sư có nhiều linh ứng, giúp người dân chữa được bách bệnh.

Từ lời đồn, khoảng một tháng lại đây, người dân nhiều nơi trong tỉnh TT- Huế kéo về khu rừng để cầu phúc, cúng bái, xin nước thánh chữa bệnh. Hàng trăm lượt người đổ về quanh khu mộ để khấn vái, hương khói, đốt vàng mã mỗi ngày, gây nguy cơ cháy rừng đặc dụng.

Cty Lâm nghiệp Tiền Phong (chủ khu rừng đặc dụng) đã kiến nghị khẩn cấp đến lãnh đạo thị xã Hương Thủy có giải pháp ngăn chặn, chấn chỉnh hoạt động mê tín dị đoan, nhằm lập lại trật tự xã hội, tránh gây ô nhiễm môi trường và cháy rừng.

Ngày 11-6, UBND xã Thủy Bằng phối hợp lực lượng công an, kiểm lâm, dân quân, nhân viên bảo vệ rừng thuộc Cty Lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức phong tỏa tất cả các tuyến đường rừng dẫn đến ngôi mộ cổ, ra quân dẹp bỏ lều quán mọc tự phát giữa rừng, đẩy đuổi các đối tượng hoạt động dị đoan ra khỏi địa bàn, tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật.

“Nếu không ngăn chặn kịp thời, lượng người kéo về khu rừng để hoạt động mê tín dị đoan trong thời gian tới có thể lên đến hàng nghìn. Với thảm thực bì tích lũy qua hàng chục năm dưới rừng thông rất dễ cháy, địa hình hiểm trở, nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ rất khó ứng cứu”, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.