Bão số 2: nhiều tàu vẫn chưa liên lạc được

Bão số 2: nhiều tàu vẫn chưa liên lạc được
TPO - Sáng 19-6, Ban chỉ đạo PCLB T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nhiều tàu các của ngư dân bị hư hỏng nặng, chìm, có tàu vẫn chưa liên lạc được.

> Nhiều tàu chìm, hư hỏng do bão số 2

Thời tiết xấu khiến nhiều tàu cá của miền Trung gặp nạn trên biển. Trong ảnh: tàu cá Đà Nẵng vào bờ tránh bão - Ảnh: Đoàn Cường (Tuổi Trẻ)
Thời tiết xấu khiến nhiều tàu cá của miền Trung gặp nạn trên biển. Trong ảnh: tàu cá Đà Nẵng vào bờ tránh bão - Ảnh: Đoàn Cường (Tuổi Trẻ).

Theo báo cáo nhanh của Bộ đội biên phòng, đến 6 giờ ngày 19-6, đã thông báo, hướng dẫn cho 55.428 tàu, lồng bè, với 258.042 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng đi chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, có 81 tàu thuyền (1.130 người) hoạt động khu vực Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng thời tiết xấu của cơn bão số 2, nhiều tàu cá bị hư hỏng nặng, chìm tàu. Hiện tàu cá QNg 94095/6 người, QNg 48818/8 người, QNg 98279/10 người của Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm và gãy trục lắp ngày 16, 17- 6. Hiện toàn bộ số thuyền viên trên các tàu và tàu QNg 98279 đã được các tàu bạn ở gần khu vực đến cứu vớt an toàn và đã lai dắt vào bờ.

Tàu cá QB 92836/8 người ở Quảng Bình khi chạy tránh bão số 2 đã bị hỏng máy, chưa khắc phục được, thả trôi tại từ chiều 17-6. Tuy nhiện, tàu cá khác QB 93436 hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ giúp đỡ tàu này.

Tàu cá QB 92109 TS/ 7 lao động đánh cá ở tọa độ 16020’N - 109000’E bị mất liên lạc với gia đình chiều tối ngày 16-6. Cục Cứu hộ, cứu nạn đã điều tàu SAR đi tìm kiếm từ sáng 18-6, từ Đà Nẵng nhưng hiện vẫn chưa có thông tin.

Ngoài ra, các tàu KG 91658/18 lao động ở Kiên Giang đã bị phá nước có nguy cơ chìm ngày 18/6, được đồn Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã cứu được tàu bị nạn và đưa vào bờ an toàn.

Tàu TV-3736H/3 người bị phá nước chìm lúc rạng sáng ngày 19-6 tại khu vực gần trạm Láng Nước, tỉnh Trà Vinh. Bộ chỉ huy Biên phòng Trà Vinh đã chỉ đạo Hải đội 2, dùng tàu Biên phòng gia cứu nạn, hiện đã cứu được 3 người và đưa vào bờ an toàn.

Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, hiện Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc, Philippines, Văn phòng kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội thông báo về tình hình cơn bão số 2; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nước bạn tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân cùng tàu, thuyền của Việt Nam được trú tránh bão và lên bờ khi cần thiết. Trong trường hợp ngư dân cùng tàu cá của Việt Nam bị nạn hoặc gặp sự cố, đề nghị các cơ quan chức năng giúp hỗ trợ, cứu người và sửa chữa tàu thuyền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đến 13 giờ 19-6, tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75 đến 88 km/h), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 20-6, vị trí tâm bão nằm trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Theo Viết
MỚI - NÓNG