Bí thư tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo xử lý việc phá rừng

Nếu không vào cuộc triệt để, gỗ nghiến ở Bắc Kạn sẽ tiếp tục bị đốn hạ không thương tiếc. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Nếu không vào cuộc triệt để, gỗ nghiến ở Bắc Kạn sẽ tiếp tục bị đốn hạ không thương tiếc. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Trong cuộc họp khẩn cấp ngày 25-6, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra việc khai thác gỗ trái phép tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

> Cục Kiểm lâm lập tổ công tác kiểm tra phá rừng
> Cung đường gỗ lậu và “ông trùm” khét tiếng
> Hạ nghiến cổ thụ ở vùng lõi rừng vườn quốc gia Ba Bể

Nếu không vào cuộc triệt để, gỗ nghiến ở Bắc Kạn sẽ tiếp tục bị đốn hạ không thương tiếc. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Nếu không vào cuộc triệt để, gỗ nghiến ở Bắc Kạn sẽ tiếp tục bị đốn hạ không thương tiếc. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sau khi Tiền Phong có loạt bài phản ánh nạn phá rừng ở Vườn Quốc gia Ba Bể, ngày 25-6, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp bàn giải pháp cấp bách bảo vệ Vườn Quốc gia Ba Bể.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành chức năng và địa phương, khẩn trương xây dựng kế hoạch ngăn chặn hiệu quả việc khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và Khu bảo tồn Nam Xuân Lạc.

Kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra việc khai thác gỗ trái phép tại Vườn Quốc gia Ba Bể; kiên quyết xử lý những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc tiếp tay cho “lâm tặc”.

Gỗ nghiến bị tàn phá ở VQG Ba Bể. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Gỗ nghiến bị tàn phá ở Vườn Quốc gia Ba Bể. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Nông Đình Khuê – Phó Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể, những năm gần đây, (đặc biệt cuối năm 2011, đầu năm 2012), nạn phá rừng khá nhức nhối.

Năm 2011, Vườn Quốc gia Ba Bể kỷ luật 11 cán bộ (khiển trách 10, cảnh cáo một cán bộ) do vi phạm điều lệ Đảng và không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn trao đổi với phóng viên Tiền Phong. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ông Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn trao đổi với phóng viên Tiền Phong. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ông Nông Văn Chí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng thừa nhận, một bộ phận lâm sản lưu thông hợp pháp (có giấy tờ chứng nhận, dấu búa), một bộ phận lưu thông không hợp pháp bằng nhiều đường khác nhau hoặc có sự tiếp tay của kiểm lâm.

Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào được lãnh đạo tỉnh “mục sở thị” hoặc có bằng chứng cụ thể để xử lý.

Cũng theo ông Chí, từ trước đến nay, chưa có chuyên án nào được thành lập để triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển gỗ nghiến trái phép. Do vậy, trong cuộc họp ngày 25-6, Ban thường vụ đã chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan nội chính huyện Ba Bể lập chuyên án đấu tranh về việc khai thác trái phép gỗ nghiến trong thời gian vừa qua, đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật; Tổ chức bộ phận chuyên trách tăng cường lực lượng cho các địa bàn trọng yếu.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo củng cố, kiện toàn lực lượng kiểm lâm tại những trạm trong vùng lõi và khu vực giáp ranh Vườn Quốc gia Ba Bể; giao khoán diện tích rừng cần bảo vệ cho từng Trạm kiểm lâm gắn với trách nhiệm của từng cá nhân; định kỳ luân chuyển cán bộ kiểm lâm giữa các trạm trong và ngoài Vườn; Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng cưa xăng trong các khu rừng đặc dụng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG