Phát hiện lượng lớn gỗ nghiến cạnh chốt Kiểm lâm

Gỗ nghiến bị lực lượng kiểm lâm Chợ Đồn thu giữ trước đó. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Gỗ nghiến bị lực lượng kiểm lâm Chợ Đồn thu giữ trước đó. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (thuộc Chi cục kiểm lâm Bắc Kạn) vừa phát hiện, thu giữ một khối lượng lớn gỗ nghiến, tập kết tại bản May, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, chuẩn bị chở đi tiêu thụ.

> Bắc Kạn kỷ luật nhiều cán bộ kiểm lâm

Gỗ nghiến bị lực lượng kiểm lâm Chợ Đồn thu giữ trước đó. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Gỗ nghiến bị lực lượng kiểm lâm Chợ Đồn thu giữ trước đó.
Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ngày 22-7, ông Vũ Minh Mẫn – Đội trưởng đội Kiểm lâm cơ động số 2 (thuộc chi cục kiểm lâm Bắc Kạn) cho biết, lực lượng Kiểm lâm vừa phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn 15m3 gỗ nghiến được tập kết tại bản May, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn.

Sau khi nhận nguồn tin có một số đối tượng dùng phương tiện vận chuyển gỗ nghiến tập kết tại bản May, ngay lập tức, Đội Kiểm lâm cơ động số 2 đã kiểm tra và giữ hiện truờng.

Địa điểm tập kết gỗ nghiến này chỉ cách trạm kiểm lâm Kéo Mác khoảng 500m. Thế nhưng, lực lượng làm nhiệm vụ ở đây gần như không biết.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hơn 15 m3 gỗ nghiến có chiều dài từ 0,8 - 1,5m, đường kính từ 20-30 cm. Hiện, chưa xác định được ai là chủ sở hữu của khối lượng gỗ nghiến trên.

Thông tin ban đầu cho biết, đây là số lượng gỗ được khai thác tại khu bảo tồn Nam Xuân Lạc - một trong những địa điểm tập trung rất nhiều gỗ nghiến.

Theo ông Mẫn, trong ngày mai, đội Kiểm lâm cơ động số 2 sẽ hoàn thiện hồ sơ để báo cáo về Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn. “Sau khi xem xét, Chi cục Kiểm lâm mới có quyền ra quyết định khởi tố vụ án hay không” – ông Mẫn cho hay.

Trước đó, ngày 18-7, sau loạt bài phản ánh về nạn lâm tặc tàn phá rừng nghiến ở Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã có công văn gửi báo Tiền Phong. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 29-6, Vườn Quốc gia Ba Bể đã nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ nghiến trái pháp luật.

Các đơn vị, cá nhân bị kỷ luật gồm: Trạm trưởng và cá nhân các trạm Kiểm lâm Nam Cường, Bản Quá, Nà Bản, Bờ Hồ, Nà Mằm, Buốc Lốm, Quảng Khê; Cách chức ông Vũ Thành Hưng - Phó Trạm trưởng (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể); bổ nhiệm ông Phạm Văn Thái đảm nhiệm chức vụ Phó Trạm trưởng phụ trách trạm Nà bản; đình chỉ công tác hai cán bộ kiểm lâm để kiểm điểm, xử lý kỷ luật; Luân chuyển hai trạm trưởng và chín kiểm lâm viên các trạm.

Ngoài ra, Ban giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể (gồm Giám đốc và hai Phó Giám đốc) cũng nhận hình thức kiểm điểm trách nhiệm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.