Thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt về đến Hà Nội

Các thuyên viên trở về trong sự vui mừng của người thân và gia đình
Các thuyên viên trở về trong sự vui mừng của người thân và gia đình
TPO - Sau 18 tháng bị cướp biển Somalia bắt giữ, sống trong sợ hãi, 12 thuyền viên của Việt Nam đã đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 15 giờ hôm nay (24 - 7).

> 12 thuyền viên bị cướp biển bắt giữ về tới Hà Nội 

Các thuyên viên trở về trong sự vui mừng của người thân và gia đình
Các thuyên viên trở về trong sự vui mừng của người thân và gia đình. Ảnh: Minh Đức

Khoảng 15 giờ, chuyến bay ký hiệu QR614 của Hãng hàng không Qatar đáp xuống sân bay Nội Bài, mang theo 12 thuyền viên Việt Nam vừa thoát khỏi tay cướp biển Somalia sau gần 2 năm bị bắt giữ, trong niềm vui của người thân và gia đình.

Trước đó, tháng 9 - 2009, 12 lao động ở Nghệ An và Hà Tĩnh rời quê đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Nhóm lao động này được bố trí làm việc cùng 13 người Trung Quốc trên tàu đánh cá FV Shiuh Fu N-1.

Làm việc trên tàu được hơn một năm, đến ngày 25-12-2010, khi tàu FV Shiuh Fu N-1 đang đánh cá ở vùng biển Ấn Độ Dương, thì bị cướp biển Somalia tấn công, bắt cóc.

Khi mới bị bắt, 12 thuyền viên Việt Nam chỉ liên lạc về nhà đôi ba lần, rồi sao đó bặt vô âm tín. Người thân của họ vô cùng hoang mang, lo lắng.

Đến ngày 17-7 vừa qua, toàn bộ 12 thuyền viên Việt Nam đã được giải cứu thành công.

Người thân vui khi đọc báo biết các thuyền viên sắp trở về
Người thân vui mừng khi đọc báo biết các thuyền viên sắp trở về.
Bánh mì nước uống trong lúc chờ đợi
Bánh mì, nước uống trong lúc chờ đợi.
Ngóng chờ thuyền viên tại sân bay Nội Bài
Ngóng chờ thuyền viên tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt về đến Hà Nội ảnh 5
Những giọt nước mắt vui mừng
Những giọt nước mắt vui mừng.
Thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt về đến Hà Nội ảnh 7
Kể lại câu chuyện khi sống trong tay cướp biển
Kể lại câu chuyện khi sống trong tay cướp biển.
Thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt về đến Hà Nội ảnh 9
Người thân tranh thủ hỏi thăm sức khỏe
Người thân tranh thủ hỏi thăm sức khỏe.
 
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.