Triệu ngọn nến tri ân

Ngày 26-7, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền thông, T.Ư Đoàn, tỉnh Thái Nguyên... thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đại Từ - Thái Nguyên. Đêm cùng ngày tuổi trẻ cả nước cùng thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ Ảnh: P.V
Ngày 26-7, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền thông, T.Ư Đoàn, tỉnh Thái Nguyên... thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đại Từ - Thái Nguyên. Đêm cùng ngày tuổi trẻ cả nước cùng thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ Ảnh: P.V
TP - Đêm 26-7, những ngọn nến tri ân được các đoàn viên thanh niên thắp lên tại khu di tích lịch sử văn hóa xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam đời đời tri ân các anh hùng liệt sĩ”.

> Sôi nổi hoạt động tri ân

Cũng trong đêm 26 tại nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước triệu ngọn nến tri ân đã được thắp sáng.

Triệu ngọn nến tri ân ảnh 1
Ngày 26-7, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền thông, T.Ư Đoàn, tỉnh Thái Nguyên... thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đại Từ - Thái Nguyên. Đêm cùng ngày tuổi trẻ cả nước cùng thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Công Khanh

Từ cội nguồn đền ơn đáp nghĩa

Ngày 26-7, Trung ương Đoàn phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu “Tuổi trẻ Việt Nam đời đời tri ân các anh hùng liệt sĩ” tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Xuân Đương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An; Các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; cùng các đại biểu, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn đã đến thăm động viên tặng quà gia đình chính sách xã Xuân Phương, huyện Phú Bình; tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Trưng Vương, phường Gia Sàng, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên và các Mẹ VN Anh hùng tham dự chương trình với tổng trị giá quà tặng 15 triệu đồng; viếng tượng đài TNXP Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên; dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại khu di tích 27-7 xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

Anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi lễ: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nhận thức công tác đền ơn đáp nghĩa là truyền thống, là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta; việc phụng dưỡng, chăm sóc, giúp đỡ Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng là trách nhiệm tự thân, là tình cảm thiêng liêng, là sự tri ân của người trẻ đối với các thế hệ đi trước”.

“Chứng kiến những việc làm của các bạn trẻ hôm nay, trong tôi cũng sáng lên một niềm tin lớp thanh niên mới. Các bạn đã có mặt tại đây tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống, là hành động thấu tình đạt nghĩa” - Đại úy Trần Xuân Thiện, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.

Có mặt tại buổi lễ Lê Nguyễn Hà Ly, học sinh lớp 11 trường Trung học PT Đại Từ Thái Nguyên, nói: “Em thấy mình lớn hơn, có trách nhiệm hơn khi hiểu được những hi sinh của thế hệ cha ông”.

Cũng tại nơi đây, ngược dòng thời gian về 65 năm trước – ngày 27-7-1947, 300 cán bộ, bộ đội và nhân dân của huyện Đại Từ thay mặt nhân dân cả nước dự lễ mít tinh và nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy ngày này hằng năm là Ngày Thương binh toàn quốc (sau này là Ngày thương binh, liệt sĩ).

Tỏa khắp cả nước

Triệu ngọn nến đã được tuổi trẻ thắp lên trong đêm 26-7 Ảnh: M.T
Triệu ngọn nến đã được tuổi trẻ thắp lên trong đêm 26-7 Ảnh: M.T.
 

Tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ cả nước tổ chức hơn 84.602 hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà 151.781 Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh, liệt sĩ, tổ chức xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách 3.875 nhà, tặng học bổng cho 85.023 con em thương binh, liệt sĩ, tổ chức thắp nến tri ân tại 3.543 nghĩa trang, đền, đài liệt sĩ … ước tính tổng trị giá quà tặng, ngày công khoảng hơn gần 24 tỷ đồng.

Đêm qua, tại nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, hàng ngàn ĐVTN thắp 54.000 cây nến trên gần 30.000 ngôi mộ liệt sĩ. Cùng ngày, hàng vạn ngôi mộ ở các nghĩa trang 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố đều được thắp sáng, vệ sinh, sơn sửa sạch đẹp.

Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, hơn 100 đoàn viên Đoàn khối các doanh nghiệp T.Ư khởi hành từ Hà Nội thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền trị giá 50 triệu đồng.

Tuổi trẻ Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư ủng hộ 500 triệu đồng cùng tỉnh Quảng Nam tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Giang, huyện Núi Thành.

BTL Quân khu V phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi). Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND VN và anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng tham gia.

Tại buổi lễ, thủ trưởng Tổng Cục chính trị và lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tặng 32 phần quà cho gia đình thương binh liệt sĩ, có công với cách mạng (mỗi suất 2 triệu đồng) cùng 10 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt thắp lễ thắp nên tri ân tại tất cả 22 nghĩa trang liệt sĩ và 137 đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên toàn tỉnh.

Tại Hải Phòng, gần một nghìn ĐVTN đất Cảng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ do Thành Đoàn tổ chức tại nghĩa trang Dư Hàng Kênh. Dịp này, Thành Đoàn trao tặng 69 suất quà và một ngôi nhà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, UBND TP, Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tại 30 nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ trên toàn tỉnh Kon Tum gần 10.000 ngọn nến đã được thắp sáng. Tỉnh Đoàn cũng đã trao 12 suất quà cho cựu thanh niên xung phong và các nạn nhân chất độc da cam của tỉnh, mỗi suất 500.000 đồng.

Một nghìn ngọn nến đã được 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa thắp lên tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, thành phố Nha Trang. Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn đã trao 18 phần quà cho các gia đình liệt sĩ và cựu thanh niên xung phong, 31 suất học bổng cho học sinh con em gia đình chính sách hiếu học, mỗi phần quà và học bổng trị giá 500 nghìn đồng.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An), hơn 1.500 thanh niên, học sinh thắp hàng vạn ngọn nến trên 11 ngàn ngôi mộ của các anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện đã hy sinh trên đất bạn Lào.

Cùng với hoạt động tri ân của tuổi trẻ cả nước, tối 26-7, tuổi trẻ Quảng Trị thành kính tổ chức các hoạt động tri ân, làm vệ sinh sạch đẹp, dâng hương, thắp nến tri ân đồng loạt 73 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh, tổ chức sinh hoạt truyền thống tại các phần mộ liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, hơn 2.000 ĐVTN trong cả nước đã tổ chức chương trình Khúc ru Trường Sơn để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên giấc ngàn thu trên đất mẹ Quảng Trị anh hùng.

Thắp nến tri ân tại Hà Tĩnh
Thắp nến tri ân tại Hà Tĩnh.

Hàng ngàn đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 8 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Xuân Hùng cho biết, tại nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài, TP Hà Tĩnh, có gần 2.000 đoàn viên tham gia.

“Mỗi chi đoàn tham gia tự nguyện đóng góp nến, hoa và hương. Đây là mô hình được Tỉnh Đoàn áp dụng nhiều năm nay được đông đảo ĐVTN và người dân hưởng ứng”, anh Nguyễn Xuân Hùng cho biết.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, sáng 26-7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ dâng hương tưởng niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều cựu lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, các Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ LĐ,TB&XH, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG