Cựu thanh niên xung phong tri ân người đã khuất

Cựu thanh niên xung phong tri ân người đã khuất
TPO – Sáng 27-7, Đoàn cựu Thanh niên xung phong trong kháng chiến về nguồn. Đoàn khởi hành tại Hà Nội, qua những nơi từng thấm đẫm máu xương của đồng đội tại Ga Gôi (Nam Định), Núi Nấp (Thanh Hoá).

> Triệu ngọn nến tri ân 

Xin dành lời tri ân sâu sắc tới thanh niên xung phong

Đoàn Cựu TNXP xuất phát từ Hà Nội. Hành trình này làm sống lại những ngày hừng hực khí thế, ra đi vì tương lai đất nước. Trong ảnh, một cựu Thanh niên xung phong đi chia thức ăn cho mọi người. Ảnh: Trường Phong
Đoàn Cựu Thanh niên Xung phong xuất phát từ Hà Nội. Hành trình này làm sống lại những ngày hừng hực khí thế, ra đi vì tương lai đất nước. Trong ảnh, một cựu Thanh niên xung phong chia thức ăn cho mọi người. Ảnh: Trường Phong.

Hành trình do báo Tiền Phong, công ty HASTEC (Hà Nội), Hội cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thanh Hoá, tổ chức.

6h15 sáng 27 – 7, Đoàn xuất phát từ Ga Hà Nội. Công ty đường sắt Việt Nam hỗ trợ vận chuyển miễn phí từ Hà Nội đi Nam Định rồi từ Nam Định vào Thanh Hoá. Tại các địa danh như Ga Gôi (Vụ Bản, Nam Định), Núi Nấp (Thanh Hoá), đoàn nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt.

Buổi sáng, Đoàn đến Ga Gôi – nơi ghi dấu công lao to lớn của lực lượng thanh niên xung phong. Tại đây, năm 1966, hơn chục thanh niên xung phong anh dũng hy sinh khi cứu hàng trên một tuyến tàu bị trúng bom. Những người còn sống, nhiều người bị nhiễm độc, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống….

Có mặt trong hành trình lần này, có nhiều người từng vào sinh ra tử, sống đi chết lại ở Ga Gôi, như sư cô Thích Diệu Đoán, bà Kiều, bà Hoà… Đến đây, nhiều người không cầm được nước mắt…

Sau khi làm lễ tri ân các thanh niên xung phong đã hy sinh tại Ga Gôi, chiều 27 – 7, Đoàn tiếp tục di chuyển vào Núi Nấp (Thanh Hoá) - một địa danh cũng gắn liền với nhiều hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong trong kháng chiến.

Tối cùng ngày, tại Thanh Hoá, sẽ diễn ra chương trình giao lưu với các cựu thanh niên xung phong, những người một thời chiến đấu anh dũng cho đất nước trọn niềm vui ngày thống nhất.

Cả toa tàu vang lên tiếng hát của những Cựu Thanh niên xung phong. Ảnh: Trường Phong
Cả toa tàu vang lên tiếng hát của những cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Trường Phong.
Nhiều cựu TNXP mang ảnh tư liệu ra xem lại để nhớ về một thời máu lửa. Ảnh: Trường Phong
Nhiều cựu thanh niên xung phong mang ảnh tư liệu ra xem lại để nhớ về một thời máu lửa. Ảnh: Trường Phong.
Đoàn đến ga tàu Nam Định. Ảnh: Trường Phong
Đoàn đến ga tàu Nam Định. Ảnh: Trường Phong.
Đại diện ga tàu Nam Định tặng hoa Đoàn cựu Thanh niên xung phong. Ảnh: Trường Phong.
Đại diện ga tàu Nam Định tặng hoa Đoàn cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Trường Phong.
Đoàn đại biểu thắp nhang, khấn vái trước Đài tưởng niệm Ga Gôi (Nam Định). Ảnh: Trường Phong.
Đoàn đại biểu thắp hương trước Đài tưởng niệm Ga Gôi (Nam Định). Ảnh: Trường Phong.
Những nén hương tưởng nhớ đồng đội. Ảnh: Trường Phong
Những nén hương tưởng nhớ đồng đội. Ảnh: Trường Phong.
Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền Phong thắp hương tri ân những anh hùng Thanh niên xung phong tại Ga Gôi. Ảnh: Trường Phong.
Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong thắp hương tri ân những thanh niên xung phong đã ngã xuống tại Ga Gôi. Ảnh: Trường Phong.
Nhà sư Thích Đàm Đoán – một cựu TNXP tại Ga Gôi cũng về đây để tưởng nhớ đồng đội. Ảnh: Trường Phong.
Nhà sư Thích Đàm Đoán – một cựu thanh niên xung phong tại Ga Gôi về đây để tưởng nhớ đồng đội. Ảnh: Trường Phong.
Đoàn đại biểu đứng hát trước Đài tưởng niệm Ga Gôi. Ảnh: Trường Phong
Đoàn đại biểu đứng hát trước Đài tưởng niệm Ga Gôi. Ảnh: Trường Phong.
Theo Viết
MỚI - NÓNG